Giải đáp thắc mắc về COVID-19

Hiện 51 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc có số tử vong là 70, trong đó ghi nhận gia tăng là Iran, Italia và Hàn Quốc.

 

Thông tin từ Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam- Bộ Y tế, tính đến 06 giờ 30, ngày 28/2/2020, trên thế giới tổng số trường hợp mắc là 82.774 trong đó tại Trung Quốc đại lục: 78.498; 51 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 4.276 (ghi nhận gia tăng tại Hàn Quốc: 1.766, Italia: 655, Iran: 245)

Tổng số trường hợp tử vong là 2.814 trong đó tại Trung quốc đại lục: 2.744, 51 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 70 (ghi nhận gia tăng: Iran: 26, Italia: 17, Hàn Quốc: 13).

Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp. Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam phối hợp tiếp tục xây dựng các khuyến cáo, giải đáp thắc mắc về COVID-19:

 

L.H
 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận