Giữ gìn bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới, những con dân nước Việt tại Liên bang Nga luôn nỗ lực đóng góp cho nước sở tại và một lòng hướng về quê hương.
Dấu ấn lan tỏa từ Ruviteks
Tọa lạc tại thành phố Nara-Phominsk, tỉnh Moscow, Công ty May Ruviteks tỏa sáng như một đóa hoa rực rỡ giữa mùa đông băng giá của xứ sở bạch dương. Dưới sự dẫn dắt tài tình của Giám đốc Phan Mạnh Hùng, một người con đất Việt mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và tư duy sáng tạo, Ruviteks không chỉ là nơi sản xuất mà còn là mái nhà ấm áp của hàng ngàn công nhân, cả người Việt và người Nga. Những sản phẩm được chăm chút bằng chất lượng vượt trội và sự tinh tế đặc trưng qua từng đường kim mũi chỉ, Ruviteks đã làm say lòng cả những khách hàng khó tính nhất, khẳng định vị thế thương hiệu trên trường quốc tế.
Với tinh thần "tương thân tương ái" thấm đẫm trong từng hành động, Công ty Ruviteks luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Trong những ngày gian khó của đại dịch Covid-19, Công ty đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, tự tay may tặng khẩu trang y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Ruviteks tích cực hỗ trợ người Việt tại Ukraine hồi hương an toàn.
Xa quê nhưng không quên nguồn cội, Ruviteks bắc nhịp cầu nối dài yêu thương về quê hương bằng việc tài trợ 6 căn nhà tình nghĩa tại huyện Mỏ Cày, dựng những cây cầu nối liền đôi bờ tại các xã vùng sâu, vùng xa ở các huyện Mỏ Cày Nam và Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ruviteks còn trao 120 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật tại tỉnh Sóc Trăng.
Và Ruviteks đã trở thành niềm kiêu hãnh của Việt Nam trong lĩnh vực may mặc tại xứ sở Bạch Dương không chỉ đơn thuần là một thương hiệu, Ruviteks còn góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh, quê hương, đất nước và con người Việt Nam, để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ những doanh nhân Việt thành công trên trường quốc tế.
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Giám đốc Phan Mạnh Hùng cùng Công ty Ruviteks vinh dự được nhận nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý do Chính phủ Việt Nam trao tặng tại Liên bang Nga. Đặc biệt, năm 2022 đánh dấu cột mốc đầy tự hào khi Giám đốc Phan Mạnh Hùng vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nhân tài năng hội nhập quốc tế” và danh hiệu cao quý “Nhà lãnh đạo xuất sắc có “Tâm - Tài - Cống hiến - Phụng sự Tổ quốc - Đồng hành cùng dân tộc”.
INCENTRA - viên ngọc sáng giữa lòng Matxcơva
Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội-Matxcơva (INCENTRA) không chỉ là một tổ hợp thương mại đa chức năng, mà còn là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt nơi miền tuyết lạnh. Tại đây, bản sắc văn hóa Việt được trân trọng gìn giữ và thăng hoa qua những chuỗi hoạt động cộng đồng sôi nổi, những lễ hội truyền thống ngập tràn sắc màu quê hương.
Nổi bật là Lễ hội Ẩm thực Việt Nam cùng quần thể văn hóa ẩm thực tại INCENTRA. Dưới sự dẫn dắt tận tâm của Tổng Giám đốc Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh và Ban Lãnh đạo INCENTRA, những sự kiện này đã thành công rực rỡ, là tiền đề đầy hứa hẹn để phát triển ngành kinh doanh ẩm thực Việt Nam tại Liên bang Nga. Theo thống kê không chính thức, hơn 1.000 quán ăn nhanh và nhà hàng Việt Nam đang hiện diện khắp các vùng miền nước Nga.
INCENTRA từ lâu đã khẳng định mình như một biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị truyền thống và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai thủ đô, hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Đây là minh chứng sống động cho sự gắn kết, đồng hành của hai đất nước trên chặng đường phát triển.
Với vai trò cầu nối giao thương, INCENTRA là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp Việt Nam đưa những sản phẩm chất lượng, thấm đẫm hồn cốt quê hương, tiếp cận thị trường Nga, mở rộng tầm vóc trên thương trường quốc tế. Qua những nỗ lực ấy, INCENTRA đã góp phần quan trọng vào việc gia tăng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Bên cạnh đó, INCENTRA luôn tiên phong trong những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hướng về quê hương đất nước. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraina, INCENTRA trở thành điểm tựa vững chắc, hỗ trợ người Việt từ Ukraina quá cảnh qua Nga để trở về Việt Nam an toàn.
Đáp lại lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, những người con đất Việt tại INCENTRA đã không ngần ngại góp sức, ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3. Dẫu cách xa quê hương nghìn trùng, niềm tự hào mang trong mình dòng máu “con Lạc cháu Hồng” luôn thấm đẫm trong tâm trí họ, INCENTRA đã khẳng định, đây không chỉ là một tổ hợp thương mại đa chức năng, mà còn là biểu tượng của trái tim Việt nơi đất khách, luôn đong đầy nghĩa tình và khát vọng dựng xây.
Phong trào "lá lành đùm lá rách” của Hội người Việt tại Nga
Với khoảng 80.000 người, Cộng đồng người Việt tại Nga đông về số lượng, mạnh về chất lượng, luôn ý thức hướng về Tổ quốc, đóng góp cho quê hương đất nước. Với lực lượng nòng cốt trong Cộng đồng là trí thức, sinh viên, lưu học sinh được đào tạo bài bản tại Liên Xô trước đây và số lượng du học sinh ngày càng đông hiện nay, có trình độ hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa Nga, Hội người Việt tại Nga luôn làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc cũng như tăng cường sự hiểu biết, hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa Liên bang Nga và Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Suốt hai thập kỷ qua, Hội người Việt tại Nga luôn khẳng định mình là một cộng đồng tiêu biểu, niềm tự hào của người Việt Nam ở nước ngoài. Hội không ngừng ghi dấu ấn khi tích cực tham gia các hoạt động lớn do Nhà nước tổ chức, từ các chương trình Xuân quê hương, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, đến những chuyến thăm Trường Sa - quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc - những sự kiện không chỉ gắn kết kiều bào với quê hương mà còn lan tỏa tinh thần dân tộc.
Với tấm lòng thiện nguyện bền bỉ, Hội người Việt tại Nga là tấm gương sáng trong phong trào "lá lành đùm lá rách". Hội luôn chủ động hưởng ứng các chương trình từ thiện do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài phát động, từ quỹ "Vì người nghèo," quỹ "Nạn nhân chất độc màu da cam" đến các hoạt động cứu trợ thiên tai, để mỗi món quà trao đi là một ngọn lửa ấm áp lan tỏa khắp dải đất hình chữ “S” thân yêu. Cơn bão số 3 - Yagi vừa qua là một minh chứng sống động khi ngay trong đợt đầu, Hội đã nhanh chóng kêu gọi được 1,5 tỷ đồng và tổng số quyên góp lên tới gần 2,5 tỷ đồng, gửi về hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng.
Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Hội đã triển khai Dự án “Đồng lòng Việt Nam”, quyên góp hơn 3 tỷ đồng mua hàng nghìn hộp thuốc đặc trị chống Covid-19 gửi về hỗ trợ đất mẹ; mua 3 chiếc xe UAZ chuyên dụng gửi tặng lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng, góp phần bảo vệ an toàn cho những người trên tuyến đầu chống dịch.
Khi Tết đến, xuân về, cộng đồng người Việt tại Nga lại thắp sáng ngọn lửa quê hương nơi xứ người bằng những chiếc bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, hay cành đào giả. Bên những phong tục truyền thống được cha mẹ kiều bào gìn giữ và truyền lại, các thế hệ con cháu Việt Nam tại Nga hiểu thêm về nguồn cội và tình yêu quê hương.
Cộng đồng người Việt luôn nỗ lực tái hiện hình ảnh quê nhà, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc và lan tỏa tình yêu thương. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, nhưng đều chứa đựng ý nghĩa lớn lao, là sợi dây gắn kết những trái tim xa xứ với Tổ quốc, làm bừng sáng hơi ấm nơi chôn nhau cắt rốn tại xứ sở bạch dương./.
Thu Hà/VOV-Moscow