CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500 kV MẠCH 3 NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG TÁM

Sau 215 ngày đêm thi công trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, công trình về đích đúng thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tuyến đường dây 500kV mạch ba từ Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thiệu Hóa là dự án trọng điểm cấp bách đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh miền Bắc trong mùa khô năm 2024, đồng thời góp phần giảm tải cho đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1, mạch 2. 

663 vị trí móng cột & 318 km đường dây dẫn

Dự án tuyến Đường dây 500kV Quảng Trạch- Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu- Thanh Hóa có chiều dài 318 km với 663 vị trí móng cột, trong đó có 169 góc lái, 292 cột néo, 133 cột vượt rừng tự nhiên, 8 cột vượt sông Lam, sông Ngàn Phố, sông Chu và 20 vị trí vượt các hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy, hồ Bộc Nguyên, hồ Khe Tuần, hồ Yên Mỹ... Có thể nói đây là một tuyến đường dây khá phức tạp bởi phải đi qua địa bàn của 22 huyện, thị và 110 xã, phường thuộc 4 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Đấu nối cáp quang vị trí số 6 trên đỉnh Hoành Sơn

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm các mục tiêu: tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung - Bắc, do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao; nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc- Trung, kết hợp với cung đoạn Đường dây 500 kV Thanh Hóa- Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối (Hưng Yên) góp phần tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc, là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện; truyền tải công suất từ các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ, cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo trong khu vực vào hệ thống điện Quốc gia, cung cấp điện ổn định cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc và Thủ đô Hà Nội. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 1507/QĐ-TTg, 1508/QĐ-TTg ngày 01/12/2023 và yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành công trình trước 30/8/2024.

Đường dây vượt đèo Ngang

Để hoàn thành việc đào, đúc xây lắp 663 vị trí móng cột và kéo xong 318 km đường dây dẫn 02 mạch và 318 km dây cáp quang trong một thời gian gấp rút theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung thay mặt chủ đầu tư cùng với 25 nhà thầu đã dồn mọi trí tuệ, nhân lực, vật lực bám sát công trình thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp với phương châm “Vượt nắng, thắng mưa” để đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Vị trí 217, cột vượt Khe Giao, Hà Tĩnh

215 ngày vượt nắng thắng mưa

Tại cuộc họp trực tuyến với ngành điện và 02 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 nhằm thực hiện những mục tiêu còn lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết tâm đưa công trình về đích đúng dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh 02/9. Sau khi nêu lên những nhiệm vụ cấp thiết cần phải làm, Thủ tướng đã biểu dương sự đồng thuận của người dân nơi có công trình đi qua và sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt có trọng tâm trọng điểm, bám sát công trường của EVN, EVNNPT, của các nhà thầu, của kỹ sư, công nhân lao động trên công trường và cả hệ thống chính trị, nhờ đó mà đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn với tiến độ thần tốc.

Đấu lèo và lắp khung định vị tại vị trí 52A

Chúng tôi đã có cuộc hành trình dọc theo tuyến đường dây từ Sân phân phối 500kV tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình) đến điểm cuối là Trạm biến áp 500kV ở xã Thiệu Phúc - Thiệu Tiến của huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Đã cuối tháng Tám mà trời Bắc Trung Bộ vẫn nắng hầm hập như đổ lửa, nhưng đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí thi đua lao động sôi nổi, khẩn trương với những niềm vui đang lan tỏa khi được Thủ tướng Chính phủ biểu dương khen ngợi, đây chính là động lực thúc đẩy tinh thần cao nhất với quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành những công việc còn lại nhằm đưa công trình về đích đúng tiến độ. Tại vị trí 08, 09 trên đỉnh Hoành Sơn, nơi đang có hàng chục kỹ sư, công nhân đang treo mình trên không trung để lắp nốt những thanh xà cuối cùng, anh Nguyễn Văn Trản, Chuyên viên phòng đền bù Ban AMT cho biết, đây là vị trí còn lại cuối cùng của đoạn đầu tuyến, vị trí này quá cao lại nằm ở vùng gió thường xuyên thổi mạnh nên rất vất vả trong việc lắp dựng.

Cắt dây đấu lèo

Thi công trong thời gian gấp rút tại một khu vực được mệnh danh là “cái rốn” của mưa lũ và “chảo lửa” của nắng nóng, phải vượt bao địa hình phức tạp của đèo cao, sông sâu, vực thẳm… nhưng với ý chí và quyết tâm của những người lính truyền tải cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giờ đây tuyến đường dây 500kV mạch 3 đã vươn xa, đợi ngày đóng điện. Anh em kể lại rằng có những ngày nắng nóng lên trên 40 độ, nếu lắp dựng cột mà không có găng tay thì không thể chịu được sức nóng. Nhưng khổ nhất vẫn lúc trời mưa, bởi trời mưa làm cho những con đường công vụ lên các vị trí móng cột nhão nhoát, lầy lội, nên việc đi lại và vận chuyển phụ kiện rất khổ sở, đặc biệt là khi đang leo cao nhưng nghe tiếng sấm là phải xuống ngay để bảo đảm an toàn, mất rất nhiều thời gian. Khó khăn gian khổ là vậy, nhưng với truyền thống gần 40 năm xây dựng và phát triển, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cùng với 25 nhà thầu chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công trình về đích đúng thời gian.

Kéo dây vượt đường cao tốc đoạn Diễn Châu Bãi Vọt

Về đích đúng kế hoạch

Gặp chúng tôi sau khi đóng điện kỹ thuật đoạn tuyến Quỳnh Lưu- Thanh Hóa thành công, anh Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung - cơ quan thay mặt chủ đầu tư - cười rất hể hả cuốn tôi theo một niềm vui thật gần gũi, giống như người làm vườn nhìn cây đang ra hoa, biết mùa quả sẽ tới. Anh bộc bạch: “Bây giờ có thể cười thoải mái được rồi. Bởi sau 215 ngày đêm tốc chiến, tốc thắng, Ban AMT đã dồn mọi nguồn lực, huy động tất cả những anh em trong cơ quan có thể đến công trình để cùng với các nhà thầu kịp thời giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Đặc biệt là nhờ vào sự nỗ lực vượt bậc của các nhà thầu, của các đơn vị tăng cường trong Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và sự đồng lòng của nhân dân nơi có công trình đi qua, mới có được thành công như hôm nay”.

Lắp khung định vị

Công trình đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung- Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao. Công trình giúp giảm tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, nhất là khi các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp; đồng thời nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với cung đoạn đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và cung đoạn đường dây 500 kV Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối, sẽ góp phần tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần cung cấp điện ổn định cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Lắp xà

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cùng với 25 nhà thầu và lực lượng chi viện trong Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đã vượt lên tất cả mọi khó khăn của thời tiết khắc nghiệt vùng Bắc Trung Bộ, khắc phục những trở ngại phát sinh trong quá trình thi công, giờ đây đã đưa tuyến đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Thiệu Hóa (Thanh Hóa) về đích trước ngày 30/8/2024, kịp thông điện toàn tuyến từ Quảng Trạch đến Phố Nối để công trình được khánh thành đúng thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, lập thành tích cháo mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9./.

Phan Sáu

 

Bình luận

    Chưa có bình luận