Bội thu nhờ các hồ nước sinh thái

Hệ thống thủy lợi vùng cao dành cho đồng bào vùng Bảy Núi được xem là giải pháp tốt nhằm điều tiết nước phục vụ sản xuất và phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa kh

 

Trước đây, người dân khu vực núi Cấm, núi Cô Tô, núi Dài (khu vực Bảy Núi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thường thiếu nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho nông nghiệp vào mùa khô vì cá con suối đều cạn nước. Vì thế dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với BĐKH nhằm phục vụ tái cơ cấu SXNN cho đồng bào vùng Bảy Núi” được xem là giải pháp tốt nhằm điều tiết nước phục vụ sản xuất và phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô hạn.

 

Có hồ nước sinh thái, nước suối trong mùa mưa được trữ lại

Từ khi có dự án xây các hồ nước sinh thái, nước suối trong mùa mưa được trữ lại để điều tiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân vào mùa khô. Vì vậy, hoạt động sản xuất nông nghiệp được diễn ra quanh năm. Bên cạnh đó là những lợi ích thuận lợi từ nguồn thủy sản phong phú. Nhiều loài thủy sản như tép trấu, cá rô phi, cá bóng tượng, cá trạch... được người dân khai thác quanh năm. Việc chăn thả bò trong khu vực cũng thuận lợi hơn do nguồn nước không còn khan hiếm như trước.

Những lợi ích từ nguồn thủy sản phong phúTép trấu, cá rô phi, cá bóng tượng, cá trạch... được người dân khai thác quanh nămChăn thả bò trong khu vực cũng thuận lợi hơn

 

Bình luận

    Chưa có bình luận