Hướng đi mới cho du lịch nông thôn

Mô hình trang trại kết hợp làm du lịch sinh thái cộng đồng là mô hình mới với cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

 

Mong muốn mang đến một không gian trong lành, thân thiện với môi trường, chị Tô Ngọc Ngân, ngụ TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện mô hình trang trại kết hợp làm du lịch sinh thái cộng đồng. Trang trại được phân chia thành các khu vực cho khách tham quan như: khu vực ngựa lớn, lừa, ngựa Pony (tí hon), chuồng công, thỏ, đà điểu... Đặc biệt, các loài động vật nuôi dưỡng tại đây đều được thuần hóa, du khách dù người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể vuốt ve, vui đùa với chúng và tham gia nhiều trò chơi thú vị. Thời gian qua, trang trại của chị Tô Ngọc Ngân đã đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Cao điểm vào dịp lễ, có ngày số lượng khách lên đến 700 - 800 người. “Khi đến trang trại trải nghiệm thực tế sẽ giúp các em nhỏ có thêm kiến thức về những loài động vật, nhất là động vật hoang dã. Còn với các nhóm bạn hay hộ gia đình, đến đây tận hưởng không gian trong lành, thoáng mát và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi”, chị Tô Ngọc Ngân cho biết.

Đây là mô hình mới với cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao mà các tỉnh, thành khác có thể tận dụng thế mạnh sẵn có của địa phương, góp phần phát triển du lịch nông thôn một cách hiệu quả và bền vững.

Ngựa ở trang trại đã được thuần hóa và rất thân thiện.

Các trường tiểu học tổ chức đưa học sinh đến tham quan và tìm hiểu để có trải nghiệm thực tế về các loài vật.

Công việc thường ngày của chị Ngân là cho ngựa ăn và chăm sóc chúng.

Các em nhỏ thích thú ngắm nhìn đà điểu.

Chuồng nuôi lừa và ngựa tí hon được phân thành từng ô riêng.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận