Mở đường đưa xe cơ giới vào tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Phước Sơn, Quảng Nam

Hôm nay huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tiếp tục mở đường đưa xe cơ giới vào tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở núi vùi lấp tại thôn 6, xã Phước Lộc.

 

Hôm nay (7/12) huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở đường đưa xe cơ giới vào tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở núi vùi lấp tại thôn 6, xã Phước Lộc.

Gần 40 ngày xảy ra các vụ sạt lở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đến hôm nay (7/12) vẫn còn 17 người đang mất tích.

Do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên lực lượng chức năng tiếp tục mở đường vào tìm kiếm 3 người mất tích ở thôn 6, xã Phước Lộc.

Đối với vụ sạt lở tại làng ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, hiện vẫn còn 13 người còn mất tích. Thời gian qua, lực lượng vũ trang cùng người dân đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, song vẫn chưa tìm thấy.

Tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn hiện còn hiện còn 4 người đang mất tích do 2 vụ sạt lở núi.  

Khu vực sạt lở thôn 6, Phước Lộc, huyện Phước Sơn hiện còn 3 người đang mất tích.

Sau khi tuyến đường từ xã Phước Thành đi Phước Lộc được thông tuyến tạm thời, huyện Phước Sơn tiếp tục dùng xe cơ giới mở đường vào thôn 6, xã Phước Lộc để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do đường vào khu vực sạt lở này quá lớn, hệ thống cầu cống hư hỏng nặng, thời tiết liên tục có mưa nên việc thông tuyến sẽ chậm tiến độ.

Thời gian qua, huyện Phước Sơn đã nỗ lực thông tuyến để vào các xã bị cô lập do sạt lở núi.

“Còn vài ngày nữa là vào tới thôn 6, Phước Lộc, chúng tôi sẽ đưa xe cơ giới vào tìm. Lượng đất đá sạt lở phần lớn sâu. Đối với những vùng sạt mỏng, chúng tôi đã tìm thủ công, còn những vùng cần xe cơ giới vào thì mở đường vào, ổn định ngoài này thì tiếp tục dọn đường vào tìm tiếp”- ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết:./.

Thanh Thắng/VOV-miền Trung

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận