Đà Nẵng: Lợi dụng dịch Covid-19 khai thác đất đá, khoáng sản trái phép

  • 09/09/2020 03:44:05
  • Đình Thiệu/VOV miền Trung
  • Pháp luật
  • 0

Tại TP. Đà Nẵng, gần đây, lợi dụng việc các địa phương lo tập trung chống dịch Covid-19, một số nơi nạn khai thác đất, đá, khoáng sản trái phép gia tăng.

 

Mới đây, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng phát hiện đối tượng đưa phương tiện vào múc trộm đất ruộng tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên. Khi vụ việc được phát hiện, đối tượng đã đào múc nhiều hố sâu lấy đi 21m3 đất ruộng. Lực lượng chức năng lập biên bản và đưa phương tiện về trụ sở UBND xã điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Nam, người dân ở thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang cho biết, khu đất này do địa phương quản lý. Trước đây, bà con trồng rau muống, sau khi đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan hoàn thành, mặt ruộng bị san lấp, không có nước tưới nên bỏ hoang, các đối tượng thường đưa phương tiện vào múc trộm đất tạo thành hố sâu hoắm: “Ăn trộm mà dùng xe múc, xe ben, múc xong rồi bỏ đất lên xe. Xe họ múc thành hố sâu, lấy trộm đất thịt. Ban đêm, ở đây nghe tiếng rầm rầm, rùng rùng rứa đó. Ở đây, bị múc trộm mấy đợt rồi, trước đây, họ múc trộm ban ngày. Cán bộ thôn dặn, khi phát hiện là điện cho thôn hoặc công an đến xử lý, chứ đừng ra là họ hành hung, xong bỏ chạy thì làm gì được gì”.

Đất tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang bị múc trộm tạo thành hố sâu.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội chống dịch Covid-19, UBND xã Hòa Liên phát hiện, xử lý 8 vụ múc trộm đất ruộng, đất đồi, khai thác khoáng sản trái phép; chuyển hồ sơ cho UBND huyện Hòa Vang xử phạt 2 vụ. Thực tế, các vụ khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Hòa Liên bị phát hiện chỉ là phần nổi của vấn nạn này. Các đối tượng lợi dụng địa phương lo tập trung chống dịch, ban đêm khai thác trộm nên khó phát hiện.

Ông Ngô Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang cho biết, trên địa bàn hiện có hơn 20 dự án đang triển khai với hàng trăm phương tiện chở đất đá, vật liệu phục vụ công trình. Nhu cầu về đất đá để san nền và xây dựng các công trình rất lớn. Thời gian qua, chính quyền địa phương lo tập trung chống dịch, vừa tăng cường quản lý tài nguyên nên gặp không ít khó khăn.

Phương tiện múc trộm đất ruộng ở Hòa Liên, huyện Hòa Vang bị bắt giữ trong đêm.

Theo ông Ngô Quốc Dũng, chính quyền địa phương đã thành lập mỗi thôn 1 Tổ kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển, tập kết tài nguyên, khoáng sản trái phép: “Địa bàn phức tạp, xen lẫn các dự án đang thi công, một số trường hợp không có hồ sơ pháp lý đầy đủ, họ vận chuyển đất về thi công không đúng qui định. Lực lượng sẽ kiểm tra, xác định nguồn gốc, nếu đất không rõ nguồn gốc thì lập hồ sơ xử lý. Kể cả các trường hợp đã tập kết, nếu địa điểm không đúng qui định, không có giấy phép cũng phối hợp kiểm tra, xử lý ngăn chặn từ xa”.

Khu vực đất bị múc trộm được chính quyền địa phương cắm biển thông báo đang điều tra xử lý.

Mới đây, UBND huyện Hòa Vang có văn bản gửi UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh. Văn bản nêu rõ, tại khu vực giáp ranh giữa thôn Quan Nam 6, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (gần sông Cu Đê) có hiện tượng múc đất, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh và trật tự xã hội.

Ông Phan Văn Tôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chỉ đạo cán bộ xã, lực lượng chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nếu có phát hiện kịp thời xử lý nghiêm. Bên cạnh tập trung chống dịch, xác định việc này cũng trọng tâm kiểm tra, xử lý, quản lý không để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép”./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận