Cựu thiếu tướng bị cáo buộc môi giới hối lộ như thế nào ở vụ 'chuyến bay giải cứu'?

Hai lãnh đạo công ty Bluesky khai đã chi hàng triệu USD để nhờ ông Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Văn Hưng giúp đỡ để không bị xử lý hình sự.

 

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng giám đốc công ty Bluesky, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay và cách ly đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền.

Cuối tháng 1/2022, Hằng và Sơn bàn bạc. Sau đó, Hằng đến nhà Nguyễn Anh Tuấn (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) nhờ Tuấn tìm người giúp Hằng và Sơn không bị khởi tố hình sự.

Nguyễn Thị Thanh Hằng đã nhờ ông Tuấn giúp đỡ, "chạy án" cho mình và Sơn. Ông Tuấn đồng ý, tổ chức cho Hằng gặp Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an – người thụ lý điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Hằng cho hay đã 13 lần đưa cho ông Tuấn tổng cộng 2,8 triệu USD để chuyển tiếp cho Hoàng Văn Hưng.

Theo cáo trạng, cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bác bỏ con số trên, cho hay chỉ nhận từ Hằng, tổng số 2,65 triệu USD. Trong đó, có 12 lần tổng số 2,25 triệu USD và đã đưa cho Hưng. Lần còn lại, nhân viên của Hằng đưa 400.000 USD nhưng ông Tuấn xác định đây là tiền sang nhượng đất mua chung với Hằng tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nên giữ lại.

Ông Nguyễn Anh Tuấn.Phía điều tra cho rằng chỉ có căn cứ thể hiện Hưng nhận 800.000 USD. Ngày 16/9/2022, ông Hưng bị điều chuyển công tác sang Phòng Chính trị Hậu cần của cơ quan an ninh nhưng vẫn khẳng định với Hằng rằng "làm chủ tình hình". Thực tế, thời điểm này ông Hưng không còn liên quan đến việc điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Bởi vậy, cơ quan truy tố cáo buộc cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã môi giới hối lộ số tiền 2,65 triệu USD còn Hoàng Văn Hưng lừa đảo, chiếm đoạt 800.000 USD trong số này./.

Võ Nam/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận