Bị cáo Tất Thành Cang bị đề nghị mức án 12 - 14 năm tù

Viện Kiểm sát nhận định, sai phạm của bị cáo Tất Thành Cang mang tính chất quyết định, đồng thời đề nghị mức án 12 - 14 năm tù cho bị cáo.

 

Sáng 4/1, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 19 bị cáo khác liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bước vào phần tranh luận. Trong phần luận tội, cơ quan công tố đề nghị mức án 12 - 14 năm tù đối với bị cáo Tất Thành Cang

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, đây là vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, trong đó có những bị cáo có chức vụ cao.

Đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Viện Kiểm sát nhận định, sai phạm của bị cáo Tất Thành Cang mang tính chất quyết định. Theo cơ quan công tố, ông Tất Thành Cang là người đứng đầu được giao quản lý tài sản của Đảng bộ thành phố và phụ trách Văn phòng Thành ủy. Hành vi bút phê "đồng ý" vào tờ trình 1148 chấp thuận chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược không thông qua đấu giá công khai của ông Cang là cơ sở để các bị cáo trong vụ án thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần Sadeco cho Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) được hoàn thành.

Viện Kiểm sát khẳng định, cáo trạng truy tố cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM với vai trò đầu vụ là có căn cứ, đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. Tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang quanh co, chối tội nên cần có mức án nghiêm khắc. Từ đó, ông Cang bị đề nghị mức án 12-14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Tất Thành Cang bị đề nghị mức án 12 - 14 năm tù.

Về vai trò của bị cáo Tề Trí Dũng- cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Chủ tịch HĐQT Sadeco, theo Viện Kiểm sát, bị cáo Dũng đóng vai trò chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt các hành vi phạm tội. Bị cáo là người tham gia từ đầu đến cuối vào những khâu quyết định đối với việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Nguyễn Kim, gây thất thoát cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài sai phạm trên, bị cáo Dũng còn chỉ đạo các bị cáo dưới quyền thực hiện việc chi trả tiền thưởng cho thành viên chuyên trách, tổ chức các chuyến đi nước ngoài không đúng quy định. Bản thân ông Dũng cũng chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng. Bị cáo Tề Trí Dũng bị đề nghị hình phạt 20- 22 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.

Có vai trò đồng phạm với Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng, các bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 2- 7 năm tù đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; từ 5- 21 năm tù đối với nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”./.

Theo VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận