Bộ Công an: Điều tra tham nhũng xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

Chiều 28, tại Hà Nội Bộ Công an họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

 

Thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2021 đại diện Bộ Công an cho biết, năm 2021, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Cụ thể, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn, các địa bàn chiến lược, ứng xử linh hoạt trước các sự kiện, trong quan hệ đối ngoại phòng, chống dịch COVID-19.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái” phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ổn định xã hội. Trong đó, phong trào thi đua đặc biệt được phát động sâu, rộng trong toàn lực lượng với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn, phòng, chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” đã thực sự tạo nên làn sống thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng CAND; việc Thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại phía Nam để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đã huy động nhân lực, kịp thời, triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp ứng phó trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Về công tác bảo vệ an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ban, ngành, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.525 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 137 sự kiện đặc biệt quan trọng, 10 đoàn khách nước ngoài, hội nghị quốc tế.

Trong công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm, tổ chức các đợt cao điểm tấn công tội phạm, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp giật, đánh bạc; tăng cường phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch COVID-19.

Cụ thể, trong năm 2021, cơ quan chức năng đã điều tra khám phá 36.040 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ 86,37% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,37%); tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,26 %.

Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, y tế, giáo dục, xây dựng, giao thông….Trong đó, đẩy mạnh điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ , bất kể người đó là ai”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, có tác dụng răn đe, phòng ngừa cho cả xã hội.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại Họp báo.

Trong năm 2021, Bộ Công an cũng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là các mặt hàng y tế, lương thực, thực phẩm. Cùng với đó, tập trung trấn áp, triệt phá các chuyên án, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, kinh doanh đa cấp, giao dịch tiền giả, tiền ảo, chứng khoán trên không gian mạng…

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Bộ Công an đã hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước Công an, sử dụng thẻ căn cước có gắn chíp điện tử, hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu thẻ CCCD. Đã triển khai cấp số định danh cá nhân toàn quốc; kết nối các bộ ngành có đủ điều kiện; khai thác hiệu quả ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý xã hội, nhất là phục vụ bầu cử phòng chống, dịch COVID-19./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận