Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt sai phạm do buông lỏng quản lý (Bài 3)

Bài 3: Lập lại trật tự xây dựng, cần giải pháp căn cơ

 

Bài 1: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Hàng loạt sai phạm do buông lỏng quản lý

Bài 2: Quận Nam Từ Liêm thực hiện chỉ đạo của TP như thế nào?

Tiếp thu thông tin từ loạt bài của Báo Tiếng nói Việt Nam, tiếp sau phường Trung Văn, mới đây, phường Đại Mỗ cũng đã vào cuộc xử lý sai phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn nhiều băn khoăn, lo ngại về tình trạng tái vi phạm.

Liên quan đến sử dụng đất sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng trên tuyến đường Tố Hữu thuộc địa bàn quản lý của UBND phường Trung Văn và UBND phường Đại Mỗ trong suốt thời gian dài gây mất mỹ quan đô thị, ách tắc giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Báo Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đăng tải bài viết “Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Hàng loạt sai phạm do buông lỏng quản lý và bài “Quận Nam Từ Liêm thực hiện chỉ đạo của TP như thế nào?”. Nội dung bài báo phản ánh tình trạng hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án dọc tuyến đường Tố Hữu thuộc quản lý của UBND phường Đại Mỗ, UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Bên cạnh đó, trên tuyến đường Tố Hữu tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông, an ninh trật tự.

Tiếp thu phản ánh, ngày 22 và 23/6/2021, UBND phường Đại Mỗ tiến hành cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại tổ dân phố số 2 Ngọc Trục dọc tuyến đường Tố Hữu mà Báo TNVN đã phản ánh. Theo đó, UBND phường Đại Mỗ đã xử lý 10 biển quảng cáo treo không đúng quy định. Xử lý 15 công trình vi phạm dựng khung cột gỗ, cao trung bình 2,2m mái lợp phên, tôn phủ phủ bạt và 12 công trình khung cột sắt, cao trung bình 2,5m mái lợp tôn phủ bạt diện tích mỗi công trình từ 10m2 đến 20m2. Bên cạnh đó, UBND phường yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực vi phạm trước ngày 4/7/2021.

UBND phường Đại Mỗ tiến hành cưỡng chế vi phạm. Yêu cầu di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực vi phạm trước ngày 4/7/2021

Trước đó, ngày 25/5/2021 UBND phường Trung Văn đã tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm mà báo nêu tại khu vực 58 - 60 đường Tố Hữu, cụ thể như sau: Tổng số trường hợp vi phạm là 10 trường hợp. Diện tích công trình vi phạm là 1.399m2. Tổ công tác của UBND phường Trung Văn đã tổ chức cưỡng chế toàn bộ công trình vi phạm, dỡ bỏ lều, lán mái vẩy và dỡ bỏ hàng rào tôn dọc đường Tố Hữu và yêu cầu các hộ kinh doanh di chuyển toàn bộ vật tư, tài sản ra khỏi phạm vi khu đất trên trong thời gian 10 ngày.

UBND hoàn thành việc cưỡng chế, dựng hàng rào tôn quanh khu vực này.

Tuy nhiên, xử lý hành chính, cưỡng chế vi phạm mới chỉ là bước đầu trong việc lập lại trật tự và chỉnh trang đô thị. Sau xử lý nếu không có biện pháp quyết liệt tình trạng tái vi phạm sẽ vẫn diễn ra, thậm chí còn “nhức nhối” hơn.

Ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết: “ Sau cưỡng chế, UBND phường tiếp tục chỉ đạo Tổ xử lý vi phạm đất đai – Trật tự xây dựng, công chức địa chính, thanh tra xây dựng địa bàn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm phát sinh mới để xử lý trực tiếp cương quyết không để vi phạm tồn tại”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết: “UBND phường Đại Mỗ sẽ xử lý triệt để vi phạm đất đai trên đất công đất nông nghiệp cũng như vi phạm về văn minh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán tại tuyến phố Tố Hữu thuộc địa phận phường quản lý. Sau khi người dân hoàn thành việc di dời tài sản khỏi khi vực vi phạm, UBND phường sẽ tiến hành dựng rào tôn và tiếp tục chỉ đạo các bộ phận, các tổ dân phố, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn và xử lý vi phạm phát sinh”.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Tiếng nói Việt Nam tại khu vực 58 – 60 Tố Hữu toàn bộ sai phạm đã được xử lý, UBND phường Trung Văn đã tiến hành dựng rào tôn bao quanh. Tại khu vực tổ dân số 2 Ngọc Trục, Tố Hữu các hộ kinh doanh đang khẩn trương thực hiện việc di dời hàng hoá theo đúng thời hạn cho phép.

Sự chuyển biến tích cực trong xử lý vi phạm của UBND phường Trung Văn và phường Đại Mỗ nhận được sự đánh giá cao từ dư luận, bởi các vi phạm trên đã diễn ra nhiều năm nay nhưng đến nay mới được xử lý. Tuy nhiên, dư luận vẫn lo ngại về tình trạng lấn chiếm trở lại.

Trăn trở của người dân là có cơ sở bởi, trước đây cũng tại khu đất 58 – 60 Tố Hữu rất nhiều nhà xưởng trái phép mọc lên. Năm 2017, cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế toàn bộ vi phạm, chỉ còn sót lại một số cọc sắt từng được sử dụng làm khung nhà xưởng. Tuy nhiên, từ 2017 đến năm 2020, những vi phạm mới lại tiếp diễn như phản ánh.

Còn đối với các vi phạm tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, năm 2013, 2014 chỉ có một vài lều quán dựng lên nhưng không được xử lý nên hai năm trở lại đây vi phạm “nở rộ”.

Để duy trì tiêu chí “bốn không” gồm: Không có rác thải; không mái che, mái vẩy, bục bệ, quảng cáo rao vặt; không lấn chiếm, sử dụng vỉa hè sai quy định; không để xe sai quy định, thiết nghĩ UBND phường phải con đây là việc làm thường xuyên liên tục, có lộ trình và mang tính bền vững. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan chung./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận