Đại hội Liên Chi hội nhà báo VOV: Xây dựng Liên Chi hội nhà báo VOV vững mạnh

Đại hội đại biểu Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào vào ngày 3 và 4/8/2020 tại Trung tâm phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội).

 

Đại hội điễn ra với sự tham dự của 190 đại biểu chính thức đại diện cho 940 hội viên trong toàn Đài TNVN.

Giành 125 giải thưởng báo chí

Đại hội diễn ra trong không khí hướng về kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm ngày thành lập VOV (7/9/1945-7/9-2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên Chi hội nhà báo VOV nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Liên Chi hội nhà báo nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tính đến tháng 7/2020, Liên Chi hội nhà báo VOV có 940 hội viên, sinh hoạt tại 24 chi hội cơ sở là các đơn vị sản xuất nội dung thuộc các khối phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in, giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, khối quản lý và các cơ quan thường trú trong nước. Hoạt động của Liên Chi hội trải dài khắp cả nước, một số hội viên đang tác nghiệp ở nước ngoài.

Trong 5 năm qua, bám sát định hướng của Đảng ủy và Lãnh đạo VOV, các đơn vị thực hiện nhiều vệt chương trình đậm nét, cập nhật đúng tinh thần chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoạt động trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trong nước và thế giới. Các chương trình phản ánh toàn diện, phong phú, tính phản biện cao, đúng trọng tâm các vấn đề của đất nước, nội dung và hình thức thông tin, truyền thông không ngừng được đổi mới.

Trong xu thế phát triển của lĩnh vực báo chí và chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Đài TNVN, những năm qua, VOV đã phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện, đến nay, các đơn vị sản xuất nội dung của VOV đã tạo ra được các sản phẩm báo chí có giá trị gia tăng trên nền tảng đa phương tiện.

Nhiệm kỳ qua, VOV nói chung và Liên Chi hội giành được 125 giải thưởng báo chí (tính đến tháng 6/2020). Trong đó có 30 giải Báo chí Quốc gia với 6 giải A, 11 giải B, 13 giải C, nhiều tác phẩm được giải Khuyến khích và lọt vào vòng Chung khảo; 30 giải Thông tin đối ngoại; 15 giải Búa Liềm vàng; 7 giải Phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh kết quả đạt được, VOV cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ tới phải nỗ lực hơn, nhất là trong bối cảnh VOV là 1 trong 6 cơ quan báo chí được quy hoạch trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025.Hội viên có tinh thần dấn thân và cống hiến

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Liên Chi hội nhà  báo VOV đã đạt được trong 5 năm qua.

Ông Hồ Quang Lợi khẳng định, các phóng viên, nhà báo VOV luôn nỗ lực đổi mới, làm nghề chuyên nghiệp, hiện đại, tạo niềm tin trong nhân dân; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bám sát nội dung tuyên truyền theo chủ trương, đường lối của Đảng, thường xuyên kiện toàn bộ máy. Hội viên có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần dấn thân và cống hiến. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid 19 thời gian qua luôn có sự góp sức của phóng viên VOV tại các điểm nóng, đưa tin nhanh chóng, kịp thời chính xác. Trước những tác động của tình hình trong nước và thế giới hiện nay, bên cạnh cơ hội những cũng có không ít thách thức, ông Hồ Quang Lợi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên Chi hội Nhà báo VOV sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh và kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng xây dựng Liên Chi hội vững mạnh đóng góp vào thành chung của VOV trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa loại hình, trong đó phát thanh luôn giữ vị trí hàng đầu. “Phương thức làm nghề có thể khác nhưng đạo đức và lý tưởng làm nghề không thể khác. Chúng ta tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta làm nghề vì lợi ích của nhân dân, làm nghề theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải. Báo chí không thể thắng được mạng xã hội về tốc độ đưa tin nhưng báo chí sẽ vượt trội về sự chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức làm nghề của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Độ tin cậy và sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số”- ông Hồ Quang Lợi khẳng định.

Ủy viên TƯ Đảng, Tổng giám đốc VOV, ông Nguyễn Thế Kỷ biểu dương những thành quả mà Liên chi hội Đài TNVN đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định tầm quan trọng của tổ chức Liên Chi hội nhà báo VOV. Ông Kỉ đề nghị nhiệm kỳ tới, Liên Chi hội tiếp tục quan tâm mở những lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, phát động phong trào thi đua ở các đơn vị để nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đồng thời từng hội viên cũng phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để có những sản phẩm hay. Tổng giám đốc đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và đề nghị Ban kiểm tra của Liên chi hội hoạt động tích cực kịp thời biểu dương những việc tốt và ngăn chặn, xử lý những sai phạm của hội viên.

Tổng giám đốc chúc mừng đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới tiêu biểu, đại diện cho phẩm chất, năng lực, khát vọng và bản lĩnh của đội ngũ nhà báo của một Đài Quốc gia.

Đại hội đã giới thiệu logo mới của Đài TNVN. Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, logo mới vừa mang tính kế thừa truyển thống vừa mang tính hiện đại, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Đài TNVN. /.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên chi hội nhà báo VOV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo VOV. Đại hội bầu Ban Kiểm tra Liên chi hội Nhà báo VOV gồm 5 thành viên; và bầu đoàn đại biểu Liên chi hội Nhà báo VOV đi dự Đại hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, gồm 18 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. 

PV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận