Đài TNVN và Hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 12/2, Đài TNVN và Hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

 

Chiều tối ngày 12/2, tại thủ đô New Delhi, Cộng hòa Ấn Độ, Đài TNVN đã tổ chức khai trương cơ quan thường trú tại Ấn Độ.

Trong khuôn khổ sự kiện, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các quan khách Việt Nam và Ấn Độ, Đài TNVN và Hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thay mặt cho Đài TNVN, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN và ông Surinder Kapoor, Giám đốc nội dung của Hãng thông tấn ANI đã ký thỏa thuận trao đổi tin tức và các chương trình phát thanh và truyền hình về các chủ đề xã hội, du lịch/các địa điểm nổi tiếng, thương mại, nghệ thuật và văn hóa, giáo dục trên cơ sở có đi có lại. Đây có thể là các chương trình trực tiếp hay đã được thu trước và hoàn toàn miễn phí. Hai bên cũng sẽ trao đổi chuyên gia, nhân sự và tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên dựa trên những điều khoản và điều kiện tài chính rõ ràng được thống nhất bằng thỏa thuận văn bản. ANI sẽ giúp đỡ và hợp tác với cơ quan thường trú Đài TNVN tại Ấn Độ trong quá trình hoạt động tại đây.

Lãnh đạo Đài TNVN và lãnh đạo Hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Việc ký thỏa thuận hợp tác này giúp đẩy mạnh hoạt động phối hợp, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực truyền thông giữa Đài TNVN và ANI nhằm cung cấp nguồn tin, bài kịp thời, chính xác về những sự kiện có liên quan đến hai nước và trong khu vực, giúp cho nhân dân hai nước gần nhau hơn. Điều này cũng góp phần vào việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

ANI là Hãng thông tấn của Ấn Độ có trụ sở tại New Delhi. Đây là Hãng truyền thông hàng đầu ở Nam Á với hơn 100 văn phòng đại diện tại Nam Á, Ấn Độ và trên thế giới./.

Thay mặt cho Đài TNVN, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN và ông Surinder Kapoor, Giám đốc nội dung của Hãng thông tấn ANI đã ký thỏa thuận trao đổi tin tức và các chương trình phát thanh và truyền hình về các chủ đề xã hội, du lịch/các địa điểm nổi tiếng, thương mại, nghệ thuật và văn hóa, giáo dục trên cơ sở có đi có lại. Đây có thể là các chương trình trực tiếp hay đã được thu trước và hoàn toàn miễn phí. Hai bên cũng sẽ trao đổi chuyên gia, nhân sự và tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên dựa trên những điều khoản và điều kiện tài chính rõ ràng được thống nhất bằng thỏa thuận văn bản. ANI sẽ giúp đỡ và hợp tác với cơ quan thường trú Đài TNVN tại Ấn Độ trong quá trình hoạt động tại đây.

Việc ký thỏa thuận hợp tác này giúp đẩy mạnh hoạt động phối hợp, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực truyền thông giữa Đài TNVN và ANI nhằm cung cấp nguồn tin, bài kịp thời, chính xác về những sự kiện có liên quan đến hai nước và trong khu vực, giúp cho nhân dân hai nước gần nhau hơn. Điều này cũng góp phần vào việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

ANI là Hãng thông tấn của Ấn Độ có trụ sở tại New Delhi. Đây là Hãng truyền thông hàng đầu ở Nam Á với hơn 100 văn phòng đại diện tại Nam Á, Ấn Độ và trên thế giới./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

 

Bình luận

    Chưa có bình luận