Cuộc điện đàm thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi ông Trump trở lại cầm quyền ở nước Mỹ kéo dài hai giờ rưỡi. Hai bên giữ kín những nội dung trao đổi với nhau và chỉ cho biết ông Putin đồng ý ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian 30 ngày, hai bên nhất trí tiến hành đàm phán về những khía cạnh kỹ thuật của việc ngừng chiến trên Biển Đen, đàm phán hướng tới ngừng chiến toàn diện và giải pháp chính trị hoà bình. Đương nhiên, ông Trump và ông Putin đã thảo luận với nhau về mọi khía cạnh liên quan đến tiến trình định hình lại mối quan hệ song phương. Thông tin công khai thì ít ỏi như vậy nhưng cả phía Nga lẫn phía Mỹ đều tỏ ra hài lòng với diễn biến và kết quả của cuộc điện đàm này giữa ông Trump và ông Putin.
Phía Mỹ chắc chắn đã kỳ vọng nhiều ở sự kiện này nên kết quả đạt được như trên chỉ khá nhỏ so với kỳ vọng. Dù vậy, tác động của kết quả ấy vẫn rất tích cực đối với cả hai bên. Ông Putin xem ra đã giữ thể diện cho ông Trump khi chấp nhận đi một bước về hướng tiếp nhận đề nghị ngừng chiến 30 ngày của ông Trump, đồng thời dùng sự nhượng bộ nhỏ này để khích lệ ông Trump mạnh dạn tiến bước xa thêm trong chủ ý đưa nước Mỹ xích lại gần Nga, định hình lại và cải thiện mối quan hệ của Mỹ với Nga cũng như đi riêng với Nga trong xử lý mọi khía cạnh liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Ông Trump có được về kết quả đủ để chứng minh rằng mình có thể làm cho ông Putin chịu nhượng bộ và thoả hiệp, coi đấy là bằng chứng về tính đúng đắn và thức thời của việc điều chỉnh chính sách đối với Nga và Ukraine.
Ukraine và các đồng minh của Mỹ trong EU và NATO không hài lòng nhưng cũng lại không thể phản đối kết quả như trên của cuộc điện đàm này giữa ông Trump và ông Putin. Lý do là về cơ bản thì Nga chưa nhượng bộ đáng kể gì trong khi tiếp tục phân rẽ được Mỹ với EU, NATO và Ukraine./.
Ngân Hà