Sau thời hạn trì hoãn 1 tháng, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức khai hoả vòng xung khắc thương mại mới đối với Mexico, Canada và Trung Quốc. Người này đồng thời còn khẳng định sẽ thực hiện tuyên bố về đánh thuế có đi có lại đối với tất cả các nước trên thế giới từ ngày 2/4 tới, đặc biệt đối với những đối tác xuất khẩu nông phẩm vào thị trường Mỹ. Canada và Trung Quốc đã ngay lập tức đáp trả bằng biện pháp chính sách tương tự, tức là cũng áp thuế quan bảo hộ thương mại ở mức độ tương ứng đối với hàng hoá của Mỹ xuất khẩu vào thị trường của họ. Cả về danh nghĩa lẫn trên thực tế đều có thể nói vòng thương chiến mới giữa Mỹ và thế giới bên ngoài nước Mỹ đã bắt đầu. So với lần xung khắc thương mại giữa Mỹ và các đối tác bên ngoài mà ông Trump đã phát động ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ trước đấy, vòng thương chiến hiện tại có nhiều điểm khác biệt cơ bản.
Khác biệt trước hết là lần này ông Trump nhằm vào tất cả các đối tác kinh tế và thương mại của Mỹ chứ không phải chỉ nhằm vào diện đối tác nhất định. Thực tế này phản ánh quyết tâm của ông Trump sử dụng thuế quan bảo hộ thương mại làm vũ khí thần diệu để đạt được không chỉ mục đích thuần tuý kinh tế và thương mại mà còn cả ở trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Nhưng đồng thời vì thương chiến dễ xảy ra nên cũng lại có thể dễ ngăn cản được nó bằng nhiều phương cách khác nhau. Đối với nước Mỹ, mức độ lợi bất cập hại của việc phát động xung khắc hoặc chiến tranh thương mại với các đối tác bên ngoài là không thể tránh khỏi về lâu dài. Chắc chắn ông Trump và cộng sự ý thức được rất rõ và đầy đủ về hệ lụy và hậu quả này. Nhưng xem ra, người này hiện coi trọng hiệu ứng đối nội của việc đổ cho đối tác gây bất lợi và thiệt hại cho nước Mỹ. Nói theo cách khác, bản thân ông Trump rồi cũng không thể đi quá xa và duy trì xung khắc thương mại quá lâu với các đối tác bên ngoài ở vòng thương chiến mới này./.
Ngân Hà