Tự tước bỏ quyền công dân

- Ông đã xem vụ ô tô Lexus đâm hàng loạt người ở đường Trích Sài chập tối hôm qua chưa?

Thật không thể tưởng tượng nổi, giữa thủ đô mà lái ô-tô kiểu ấy khác gì điểu khiển cỗ máy giết người!

- Tôi vừa xem trên mạng, sợ thật đấy! Nhưng mà, nó không chạy được nên còn thấy biển số xe, chứ cái vụ ô-tô Range Rover đâm vào con bé cháu gần nhà tôi lúc nửa đêm ở ngã tư Bà Triệu – Trần Nhân Tông thì nó chạy luôn, hơn chục ngày bặt tăm, vừa rồi anh bạn tôi cho biết công an mới bắt được kẻ gây tai nạn trốn ở Quảng Ninh.

- Ờ, vụ ấy tôi cũng nghe báo chí nói. Quả thật là đêm hôm vắng vẻ khó mà truy tìm. Cách đây nhiều năm ở Cửa Nam có vụ ô-tô hất tung người lên nóc xe rồi “hồn nhiên” chạy mất, chẳng rõ có tìm được không. Nhắc lại buồn quá, thấy người chết không cứu đã là tội lỗi, đằng này chính mình gây tai nạn mà bỏ mặc thì tôi chẳng hiểu chúng nó có phải là người hay không.

- Không là người làm sao mua được ô-tô, lại là ô-tô sang đắt tiền, còn được cấp bằng lái xe nữa? Nhưng mà, theo tôi, khi gây tai nạn rồi bỏ chạy thì những người đó đã tự tước bỏ quyền công dân. Đáng buồn là những vụ việc như thế ngày càng nhiều. Dường như chúng ta đang bất lực, do đâu ông nhỉ?

- Do pháp luật không được thực thi nghiêm chứ còn do đâu nữa? Tôi hỏi ông, tại sao gần đây chúng ta kiên quyết xử lí tham nhũng? Tại vì nếu không làm nghiêm sẽ đến lúc không làm được nữa! Tại sao chúng ta phải nhận rõ những biểu hiện suy thoái để chống tự chuyển hóa, tự diễn biến? Tại vì nếu  cứ mơ hồ hay xuê xoa với nhau thì sẽ đến lúc chẳng hiểu vì sao chúng ta đánh mất chính mình…

- Ông nâng cao quan điểm quá, nói gọn lại thôi, đó là phải làm thật nghiêm! Công an, quân đội suy thoái, phạm pháp là tước quân tịch. Giáo viên suy thoái, phạm pháp là cho ra khỏi ngành. Dân thường vi phạm là tước quyền công dân…

- Phải rồi, nhưng mà còn nhiều vụ việc chúng ta làm không nghiêm, nên chưa đủ sức răn đe. Còn nữa, đó là, nhiều khi chúng ta không đủ dũng cảm đối mặt với cái xấu, cái ác. Ví dụ mới nhất là vụ việc thầy hiệu trưởng xâm hại tình dục học sinh mà không ai dám nói ra. Hay là, lâu nay hầu hết các cơ quan, đơn vị không tự phát hiện ra tham nhũng…

- Đúng là có tình trạng như ông nói, nhưng theo tôi, những kẻ suy thoái biến chất ấy đã dẫm đạp lên danh dự, ở mức độ nào đó đã tự tước bỏ quyền công dân của mình rồi. Về nhân cách, chúng đáng bị khinh bỉ, bởi vì chúng chẳng hơn gì những kẻ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, ông à.

Bình luận

    Chưa có bình luận