Bộ Công Thương tri ân đóng góp của báo chí

  • 13/06/2019 05:16:29
  • Ánh Phương
  • Kinh tế
  • 0

Ngày 11/6/2019, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các nhà báo, phóng viên nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).

 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Người phát ngôn Bộ Công Thương - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành cùng ngành Công Thương góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao.

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2019 tăng 0,49% so với tháng trước; CPI bình quân 5 tháng tăng 2,74% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng khá, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp với chỉ số sản xuất tháng 5 tăng cao nhất 5 năm qua. Hoạt động thương mại dịch vụ sôi động, tổng cầu tiếp tục tăng mạnh, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế; đầu tư FDI tại Việt Nam vẫn tiếp tục khởi sắc và Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư đáng tin cậy. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng cả về số doanh nghiệp và vốn đăng ký.

Thứ trưởng khẳng định trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực phát huy tinh thần năng động, bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề cần quan tâm, kịp thời thông tin, phản ánh, đề xuất kiến nghị với Bộ Công Thương, Chính phủ xem xét, xử lý. Nhiều đề xuất, kiến nghị hợp lý của đông đảo tầng lớp nhân dân được phản ánh qua báo chí đã được Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết.

PV

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận