'Sửa Luật Đất đai mà cũng vận hành như Luật Khám, chữa bệnh thì vất vả lắm'

Từ thực tế sửa Luật Khám, chữa bệnh "rất vất vả", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị rút kinh nghiệm khi xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai.

 

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất trong năm 2023 là sửa Luật Đất đai. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sốt ruột khi việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo luật này vẫn "im lìm", trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải chủ động kéo dài thời gian đến 15/3 (Chính phủ chỉ đề nghị đến hết tháng 2/2023).

"Sửa Luật Đất đai mà cũng vận hành như Luật Khám, chữa bệnh thì vất vả lắm vì luật này khó hơn nhiều. Vậy nút thắt thể chế là gì, chính sách hiện nay sơ hở cái gì?", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhìn lại cả quá trình xây dựng Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), ông Vương Đình Huệ nhiều lần nhắc đến hai từ "vất vả".

"Công tác chuẩn bị Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) thế nào, tại sao vất vả thế? Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội không xắn tay vào thì làm sao mà trình Quốc hội thông qua được. Thế cái gì cần rút kinh nghiệm ở đây, vào thời điểm cốt tử mà hội đồng y khoa quốc gia, bốn cấp thành ba tuyến khám chữa bệnh, rồi tự chủ bệnh viện vẫn ngổn ngang... Cần nghiêm túc nhìn nhận xem Chính phủ đã đầu tư công sức chuẩn bị luật đủ chưa", Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Quang cảnh phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 14/2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị nội dung, tiến độ công việc, thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu, việc đầu tư công sức, quy trình công việc của các cơ quan, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật để kỳ họp diễn ra hiệu quả, đạt chất lượng cao.

"Những kinh nghiệm từ việc chuẩn bị này là rất cần thiết trong việc triển khai công việc quan trọng sắp tới, nhất là đối với việc xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

 

Nêu rõ tình trạng chậm tài liệu trước các kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, các phiên họp của Chính phủ về xây dựng luật và những vấn đề quan trọng của đất nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cần bố trí nhiều thời gian hơn để Chính phủ thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng hơn.

"Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cần có quy chế mời Ủy ban phụ trách và đại diện Văn phòng Quốc hội tham gia các phiên họp xây dựng pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông Trần Quang Phương cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội cần kiên quyết hơn trong việc tiếp cận tài liệu.

ANH VĂN/VTC.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận