Đầu tư Forex: Tiền ảo, rủi ro thật

  • 02/03/2021 03:00:00
  • Như Ngọc - Phương Thảo
  • Kinh tế
  • 0

Mặc dù chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn song các sàn Forex, chứng khoán phái sinh, tiền ảo… có sự phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

 

Thử tìm kiếm trên Google với từ khóa “Forex” hay “tiền ảo”… sẽ có hàng ngàn kết quả liên quan đến các quảng cáo chào mời chơi Forex, tiền ảo.

Thậm chí, trên trang mạng xã hội còn có hàng chục, hàng trăm nhóm (group) được lập ra để bàn về Forex, tiền ảo. Và tại đây rất nhiều nhà môi giới liên tục chào mời với những hứa hẹn doanh thu hấp dẫn.

Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích: "Sàn Forex là một sự đa dạng của những loại kinh doanh, tức là một vài những tổ chức, những sàn được phép giao dịch ngoại tệ ở trên thế giới vì họ tổ chức giữa các ngân hàng và dành cho những người chuyên nghiệp và chủ yếu dựa vào đầu cơ ngoại hối ví dụ sự tăng giảm giữa đồng bảng Anh và đô la Mỹ… Nhà đầu tư sẽ phải đặt cọc và nhận được khuyến khích tài chính lớn. Tuy nhiên, thực tế, giá thì thay đổi liên tục và nhà đầu tư có thể chuyển sang trạng thái âm. Và khi âm thì các sàn sẽ tự động xóa tài khoản của nhà đầu tư bất chấp mọi động thái điều chỉnh".

Trên trang mạng xã hội còn có hàng chục, hàng trăm nhóm (group) được lập ra để bàn về Forex, tiền ảo. Và tại đây rất nhiều nhà môi giới liên tục chào mời với những hứa hẹn doanh thu hấp dẫn.

Về mặt pháp lý, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. Do đó, trong trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.

Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty luật Basico cho biết: "Sàn giao dịch Forex ở Việt Nam thì chưa có sàn nào được cấp phép hợp pháp, hợp lệ. Với tính pháp lý ấy nên những người dụ dỗ, lôi kéo những người tham gia vào Forex mà không phải với nước ngoài thì sẽ vi phạm pháp luật, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc tù giam".

Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn bị những rủi ro khác khi tham gia các sàn Forex như: lộ bí mật thông tin cá nhân, bị lừa đảo do một số sàn huy động tài chính lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống (nhà đầu tư nghĩ là mình đang đầu tư theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua) hoặc thậm chí khi số người tham gia nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự… biến mất.

"Vì là hoạt động kinh doanh bị cấm nên không có tổ chức nào thực hiện giao dịch Forex là hợp pháp trừ một số ngân hàng theo quy đình. Nên các sàn Forex ở Việt Nam là sự biến tướng để họ kiếm lời, nếu lãi thì họ hưởng, còn nếu lỗ thì sẽ có thể thoát khỏi cuộc chơi. Và khi đó, sẽ không thể mang người đầu tư ra xử lý theo quy định"./.

Như Ngọc - Phương Thảo/VOVgiaothong.vn

 

Bình luận

    Chưa có bình luận