Chọn kênh đầu tư an toàn sau dịch Covid-19

Bất động sản được các nhà đầu tư truyền thống đánh giá cao khi thị trường ít bị ảnh hưởng bởi dịch, nhu cầu nhà ở luôn tăng mạnh.

 

Dịch Covid-19 đang được kiểm soát là điều kiện tốt cho phục hồi kinh tế. Cùng với việc khôi phục sản xuất, mở rộng kênh và thị trường đầu tư mới cũng và vấn đề đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhằm mang lại những lợi nhuận lớn trong tương lai.

Hiện nay, thị trường đang mở ra những kênh đầu tư mới, hứa hẹn lợi suất lớn. Song vẫn có những kênh đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro như ngoại hối, tiền ảo, cần phải hết sức thận trọng.

Cụ thể như sự phát triển của thương mại điện tử đang tạo nên những cơ hội, các kênh đầu tư đa dạng và hấp dẫn hơn, khi các kênh truyền thống như đầu tư chứng khóa hay đầu tư vàng không còn là sự lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với sự phức tạp trong việc kiểm soát sàn thương mại điện tử, các kênh đầu tư mới này có thể mang lại những rủi ro tiềm tàng cao và gây hậu quả lớn cho nhà đầu tư.

Đầu tư bất động sản được nhiều nhà đầu tư truyền thống lựa chọn.

Theo Luật sư Phạm Duy Khương, Giám đốc Điều hành Công ty Luật ASL, những kênh đầu tư như thị trường ngoại hối – Forex, hay kênh đầu tư tiền ảo thực sự tiềm ẩn những rủi ro lớn khi có thể dẫn đến những khoản lỗ nặng, thậm chí là “tiền mất tật mang” cho nhà đầu tư.

Bởi tỷ giá thực của các đồng tiền phụ thuộc vào nhiều yếu tố vĩ mô như kinh tế, dầu mỏ, chính trị... cho nên việc giao dịch trên thị trường Forex đòi hỏi các nhà đầu tư phải có hiểu biết sâu rộng về thị trường. Khi không có hiểu biết và nắm rõ thông tin, các nhà đầu tư có thể phải chịu những “tai nạn” lớn cho khoản tiền họ đầu tư.

“Thị trường Forex giúp nhà đầu tư có thể tới 200 lần số tiền đầu tư. Nhưng đây lại chính là con dao hai lưỡi, khi mặc dù nhà đầu tư có thể kiếm được những khoản lời lớn từ việc vay đó, song cũng không ngoại trừ nguy cơ có thể mất trắng vì không kiểm soát được. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sai đối tác cũng là một trong những nguy cơ “mất tiền oan”, LS. Khương khuyến cáo.

Riêng về kênh đầu tư tiền ảo, LS. Khương cho rằng, đây là kênh đầu tư đã được cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng nhưng nói vẫn có “ma lực” rất lớn thu hút nhà đầu tư. Rủi ro lớn nhất cho kênh đầu tư này là bất cứ khi nào tiền ảo cũng có thể bị tin tặc tấn công mà khó có thể truy tìm những tin tặc vì các thủ phạm hoạt động rất tinh vi.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam tiền ảo không được công nhận là pháp luật không công nhận tiền ảo là tài sản hay phương tiện thanh toán, ngay cả Bộ Công thương cũng không công nhận tiền ảo là hàng hóa, dịch vụ. “Bộ Tư pháp không công nhận tiền ảo là loại tài sản. Bởi vậy, tiền ảo không được coi là một loại tài sản hay hàng hóa và kông có tính pháp lý ở Việt Nam”, LS Khương lưu ý.

Đầu tư bất động sản lâu nay vẫn thu hút được nhiều nhà đầu tư bất kể trong bối cảnh nào. Thời gian gần đây, mặc dù Covid-19 hoành hành, song trên thực tế, lĩnh vực bất động sản vẫn không hề bị ảnh hưởng nhiều như những ngành khác. Giá nhà vì thế vẫn cao chót vót, khó về giá trị thực.

Kênh đầu tư bất động sản cũng “kén” nhà dầu tư vì cần nguồn lực và số vốn lớn.

Nói về kênh đầu tư này, nhiều chuyên gia nhấn mạnh: Đây là kênh được các nhà đầu tư truyền thống đánh giá cao, là nơi các cá nhân mua đi bán lại các tài sản địa ốc với tỷ suất lợi nhuận khá tốt. Đặc biệt khi nhu cầu nhà ở tăng mạnh ở những thành phố lớn, khiến cho thị trường bất động sản trở nên sôi động, giúp nhiều nhà đầu tư “thắng” đậm khi bỏ “1 vốn thu 4 lời”. Song kênh đầu tư này cũng “kén” nhà đầu tư, bởi chỉ những nhà đầu tư nào có số vốn lớn mới có thể đổ tiền vào kênh này.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, trên phương diện vĩ mô, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm trong năm nay, với GDP tăng 2,12% cho 9 tháng năm 2020, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng dương trong khi nhiều quốc gia đang trong tình trạng suy thoái và kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng âm 4 – 5%. Với mức tăng trưởng này các thị trường vẫn duy trì được sự ổn định.

Ông Hiếu cho rằng, gửi tiền ngân hàng và mua nhà ở hay kinh doanh bất động sản trong phân khúc thị trường nhà ở vẫn là kênh đầu tư an toàn và hợp lý.

“Thị trường ngoại hối cũng đang ổn định, nhưng không phải là kênh đầu tư và kinh doanh dành cho cá nhân và doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh ngoại hối. Thị trường vàng và chứng khoán là hai thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh, tác động bởi tình hình chính trị và kinh tế thế giới”, TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận