Dâng hương và thắp nến tri ân 'Hát cho các anh nghe' tại Ngọc Hồi, Hà Nội.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đoàn thanh niên VOV và VTV tổ chức chương trình dâng hương và thắp nến tri ân 'Hát cho các anh nghe".

 

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Ban Liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 356 Hà Nội tổ chức chương trình Dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ với tên gọi “Hát cho các anh nghe”.

Chương trình mang đậm tính nhân văn, tinh thần giao lưu giữa hai thế hệ thanh niên và các cựu chiến binh của Sư đoàn 356 Hà Nội. Tất cả đã tề tựu nơi đây để thắp những nén hương, ngọn nến và cùng đem lời ca tiếng hát của mình  tưởng nhớ những người bạn, những người đồng chí cũng như các thế hệ cha anh  đã hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ với ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Đông đảo các Đoàn viên thanh niên chuẩn bị chương trình.

Một cách chào nhau của những người lính được tái hiện lại theo cách trang trọng nhất.

Những cựu chiến binh đến thắp nén hương tưởng nhớ những người đồng chí, người bạn đã anh dũng hy sinh.

 

Các Đoàn viên TN thế hệ trẻ hôm nay thắp những nén hương, dâng những bông hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

Và những người chiến sỹ ấy, họ đã hát những bài hát gắn bó với họ, ôn lại thời kỳ hào hùng năm xưa...

Chương trình có sự góp mặt của các ca sỹ, các bạn Đoàn viên TN.

Khán giả là những cựu chiến binh, những người đồng đội ngày ấy.

Những bài hát đi cùng năm tháng đó gợi lại ký ức hào hùng và những giọt nước mắt không kìm được cảm xúc.

Những người đồng đội, người bạn sau thời gian dài gặp lại nhau.

Một trong nhiều người là con của các CCB ( áo trắng) bị  ảnh hưởng của chất độc dioxin.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hà Nguyên

 

Bình luận

    Chưa có bình luận