Ép học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10: Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nói gì?

Chiều 29/4, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022, đại diện Bộ GD-ĐT tiếp tục nhận được câu hỏi về sự việc 'ép học sinh lớp 9 không thi vào 10'.

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, sau khi được biết thông tin có trường học ép học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10, Bộ đã chỉ đạo ngay Sở GD-ĐT TP. Hà Nội rà soát, xác minh, làm rõ nội dung thông tin. 

“Phòng GD-ĐT sau đó đã trực tiếp rà soát và làm việc với phụ huynh học sinh để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, theo báo cáo xác minh của Phòng GD-ĐT, tại nhà trường không có hiện tượng như vậy. Đây có thể xuất phát từ việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại các nhà trường. Do đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 08 ngày 27/4 về việc tăng cường triển khai chấn chỉnh công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ trả lời phóng viên tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và trong trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Về phía Bộ GD-ĐT, từ 12/2017, đã ban hành công văn số 6122 để khắc phục “bệnh thành tích” trong ngành giáo dục, trong đó, nhấn mạnh đến công tác quản lý thi cử và đào tạo thực chất.

“Bộ GD-ĐT trong thời gian tới sẽ tiếp tục ban hành các văn bản yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc công văn 6122. Đồng thời, chỉ đạo các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ, tổ chức thực chất, nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, xét tuyển, xét tốt nghiệp THCS… Thứ ba là làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường để đạt mục tiêu thực chất, chứ không phải là hình thức để tránh thông tin như thời gian vừa qua”, ông Độ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho biết, công tác hướng nghiệp là thực hiện theo Nghị quyết 29 của Trung ương, hướng tới sau năm 2020, thực hiện bắt buộc giáo dục 9 năm, sau đó đến lớp 10 là phân bổ hướng nghiệp.

Theo đó, cần tăng cường thanh tra kiểm tra tại các đơn vị trong thực hiện công tác hướng nghiệp để phát hiện sai phạm và có phương hướng xử lý./. 

Trần Ngọc-Thiên Bình/VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận