Tuyển sinh 2021: Áp dụng nhiều phương thức mới dần thay thế điểm thi THPT

Năm 2021, nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh thông qua các phương thức kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển học bạ, chứng chỉ quốc tế.

 

Không còn quá phụ thuộc điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đầu vào như những năm trước, nhiều cơ sở giáo dục đại học xây dựng phương án và thực hiện tuyển sinh bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thi đánh giá năng lực, xét tuyển học bạ, xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phỏng vấn.

Thi đánh giá năng lực

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục áp dụng phương thức thi riêng đánh giá tư duy để phục vụ xét tuyển một số ngành học. Ngoài việc đánh giá trên cơ sở đọc hiểu và môn Toán như năm 2020, năm nay trường dự kiến có thêm tổ hợp môn khoa học tự nhiên nhằm đa dạng sự lựa chọn cho thí sinh. Đây là hình thức cải tiến kỳ thi riêng của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điều kiện sơ tuyển thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tư duy gồm: Xét theo điểm trung bình 6 học kỳ THPT của 3 môn theo tổ hợp lựa chọn Toán - Lý - Hóa; Toán - Hóa - Sinh; Toán - Văn - Anh đạt từ 7 điểm trở lên.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. (Ảnh minh hoạ: N.A)Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục áp dụng các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển các kết quả thi chuẩn hóa quốc tế SAT, ACT, A-Level, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS và tương đương); xét tuyển kết quả bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Năm nay, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 1 vào ngày 28/3 tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Đà Nẵng và 2 điểm thi mới so với mọi năm là Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố đúng 1 tuần sau khi thi, tức ngày 5/4.

Ở đợt 2, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ mở cổng đăng ký dự thi từ ngày 4/5 đến ngày 4/6 và tổ chức thi vào ngày 4/7 tại 4 địa phương TP.HCM, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng. Kết quả của đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 12/7. Thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng sẽ kéo dài trong 1 tháng, từ ngày 4/5 đến ngày 4/6.

Phỏng vấn để xét tuyển

Mới đây, Đại học Bách Khoa TP.HCM thông tin về phương thức tuyển sinh đại học chính quy với 6 hình thức dự kiến cho năm 2021.

Theo đó, trường dành từ 1 - 5% cho cơ chế xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; 15 - 25% theo phương thức xét ưu tiên của quy định Đại học Quốc gia TP.HCM; 30 - 60% phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm mới trong các phương hướng tuyển sinh của trường chính là hình thức xét tuyển bằng phỏng vấn, khoảng 1 - 5% tổng chỉ tiêu.

Năm 2021, Đại học Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.280 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo. Ngoài việc căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT, trường dành 12% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển và xét bằng học bạ; 8% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Riêng chương trình liên kết quốc tế, trường áp dụng phương thức xét kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn.

Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT 2020. (Ảnh minh hoạ: N.A)Chứng chỉ ngoại ngữ

Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển theo 3 phương thức, trong đó có phương thức xét tuyển thẳng hồ sơ năng khiếu dành cho đối tượng là học sinh lớp chuyên với học lực giỏi, học sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng anh, chứng chỉ SAT, A-Level.

Trước đó, Địa học Kinh tế Quốc dân cũng áp dụng xét tuyển với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.5+, TOEFL ITP 550+, TOEFL iBT 90+ và có tổng điểm thi THPT của môn Toán và 1 môn bất kỳ (trừ môn tiếng anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên) sẽ được ưu tiên xét tuyển.

Tương tự, điều kiện xét tuyển của Đại học Ngoại thương là sở hữu chứng chỉ quốc tế IELTS 6.5 trở lên kèm điều kiện riêng cho thí sinh học hệ chuyên và không chuyên.

Năm 2021, Đại học Mở TP.HCM xét tuyển 4.500 chỉ tiêu, trong đó, ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh dự thi tú tài quốc tế (IB) tổng điểm 26 trở lên, chứng chỉ quốc tế A-level của trung tâm khảo thí Đại học Cambrige (Anh) theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ C trở lên, kết quả kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600.

Ngoài ra, Đại học Mở TP.HCM ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, yêu cầu đủ điều kiện xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) và đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác quy đổi tương đương) với ngành ngôn ngữ là IELTS 6.0, các ngành còn lại: IELTS 5.5.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, với các trường có yêu cầu bài thi riêng để đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh, Bộ GD&ĐT khuyến khích hình thức liên kết tổ chức thi theo nhóm trường hoặc tổ chức các trung tâm khảo thí độc lập.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng hoan ngênh các trường tham gia xét tuyển và lọc ảo chung với các phương thức tuyển sinh khác nhau, tạo điều kiện cho thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhiều phương thức tuyển sinh, giảm tỉ lệ ảo cho các trường khi sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, năm 2021 Bộ GD&ĐT sẽ tích hợp Cổng thông tin đăng ký thi và xét tuyển với Cổng dịch vụ công quốc gia để tăng cường tiếp cận và tương tác với thí sinh trong cả nước.

Hà Cường/VTCNews

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận