Minh Hằng đại diện Việt Nam tranh giải MTV

Tối 4/10, MTV Việt Nam thông báo Minh Hằng sẽ tranh giải cùng các nghệ sĩ đến từ Singapore, Indonesia, Philippines, Thailand và Malaysia.

Nữ ca sĩ được đề cử ở hạng mục "Best Southeast Asia Act" (Nghệ sĩ xuất sắc Đông Nam Á) tại giải MTV châu Âu. 
MTV Việt Nam đánh giá, Minh Hằng là nghệ sĩ trẻ tiềm năng, có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Minh Hằng không chỉ là gương mặt nghệ sĩ đại diện cho MTV Vietnam mà còn là đại sứ giới thiệu nền âm nhạc và các giá trị văn hóa nước nhà đến bạn bè quốc tế tại sân chơi âm nhạc hàng đầu thế giới MTV EMA 2018.
Minh Hằng sinh năm 1987 ở TP. HCM. Khi mới vào nghề, cô từng tham gia các nhóm nhạc Pha Lê, Tiamo, J8687. Năm 2008, cô gây ấn tượng khi phát hành album solo Một vòng trái đất. Sản phẩm có nhiều hit như Người điên yêu, Người vô hình, Điện thoại yêu sim... Minh Hằng phát hành album Queen of the night (2010), Giờ em đã biết (2014), single Yolo (2015), Break the rules (2016), Ngôi sao cô đơn (2017), Điều em cần chỉ là anh (2017), Em xin anh (2018).
Cổng bình chọn trực tuyến vòng Đông Nam Á (EMA Southest Asia Act) hạng mục “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất” được mở từ ngày 4/10 tại địa chỉ: mtvema.com/en-asia. Người chiến thắng chung cuộc danh hiệu “Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất” sẽ được công bố trong Lễ trao giải MTV EMA 2018 diễn ra tại Bilbao Exhibition Centre in Bilbao, Tây Ban Nha, vào ngày 4/11.  
Giải Âm nhạc châu Âu của MTV (MTV Europe Music Awards hay MTV EMAs hoặc EMAs) là giải thưởng thành lập năm 1994 bởi kênh truyền hình MTV châu Âu. Từ năm 2010, giải thưởng có thêm hạng mục "Best Southeast Asia Act" do khán giả bình chọn. 3 đại diện Việt Nam từng chiến thắng là Mỹ Tâm (2013), Sơn Tùng M - TP (2015), Đông Nhi (2016). Năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng trượt giải vì Ban tổ chức thông báo sai thời gian bình chọn. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 4/11 ở Barakaldo, Tây Ban Nha.

Bình luận

    Chưa có bình luận