Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 14 - 2019: Nghệ sĩ underground 'lên ngôi'

Danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến thể hiện sự thúc đẩy tài năng trẻ khi một số nghệ sĩ underground được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ mới.

 

Những cái tên underground “làm mưa làm gió”

Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm bao gồm 5 gương mặt: Bùi Lan Hương, Justa Tee, Phùng Khánh Linh, Thái Vũ và Lộn Xộn band - đều là những cái tên “khuấy đảo” thị trường âm nhạc Việt Nam 2018 vừa qua bằng những tác phẩm nổi trội, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với khán giả.

Bùi Lan Hương - một cái tên quá mới mẻ, được phát hiện từ cuộc thi Sing my song trở thành người tiên phong trong dòng nhạc khó nhằn Dream Pop. Những ca khúc đậm chất phiêu linh, nhuốm màu u ám và giọng hát ma mị đầy lôi cuốn của cô lập tức trở thành hiện tượng mà ngay cả những nghệ sĩ “lành nghề” cũng ít dám liều thử sức. Nhiều người tin rằng, với sự độc đáo, phá cách và dám “chơi lớn” với âm nhạc thể nghiệm, Bùi Lan Hương sẽ được vinh danh.

Hai cái tên khác trong “nhóm hạt giống” này cũng được khán giả yêu nhạc indie/underground yêu thích dù sự xuất hiện của họ trên thị trường âm nhạc không mới đó là Thái Vũ và Lộn Xộn band.

Thái Vũ được biết đến qua các bản nhạc da diết, nhiều cảm xúc được thể hiện qua album đầu tay Hành tinh song song. Trên nhiều trang nhạc trực tuyến, những ca khúc của Thái Vũ đạt lượt nghe khá cao. Yếu tố mới, lạ, giản dị trong cả ca từ lẫn phong cách âm nhạc nên dù đi theo thiên hướng pop/ballad phổ biến thì Thái Vũ vẫn định hình cho bản thân một “lãnh địa” rất riêng.

Kể từ khi tham dự Sing my song với bài hát “gây sốt” Người yêu tôi không có gì để mặc và trở thành quán quân cuộc thi này, Lộn Xộn band (ảnh trên) ghi điểm trong lòng công chúng bằng nhiều bài hát với tinh thần trào phúng rõ nét mà ít có cá nhân/ban nhóm nào đưa được vào âm nhạc một cách khéo léo. Cuộc đua ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm vì thế trở nên gay cấn.

Bên cạnh 3 nhân tố mới này, danh sách đề cử Nghệ sĩ mới của năm còn có hai gương mặt được biết đến rộng rãi trong cộng đồng underground là Justa Tee và Phùng Khánh Linh - học trò cũ của Thu Phương ở Giọng hát Việt 2015.

Tuy là một nghệ sĩ hoạt động có bề dày kinh nghiệm nhưng Justa Tee vẫn chưa thoát được cái “bóng” underground. Có thể bởi các ca khúc gắn liền với tên tuổi chàng trai dù đạt lượng người nghe, xem không hề thấp nhưng vẫn còn thiếu chiều sâu. Còn “cô bé hạt tiêu” Phùng Khánh Linh năm 2018 bất ngờ tạo nên cơn sốt với MV Hôm nay tôi buồn, “phủ sóng” tất cả các bảng xếp hạng trong nước. Việc “bứt phá” trong sự nghiệp là tín hiệu đáng mừng đối với riêng Phùng Khánh Linh. Tuy nhiên, so với các nhân tố khác dường như cô “yếu thế” hơn.

Những nghệ sĩ được trông đợi nhất là ai?

9 hạng mục đề cử đều là cuộc “chạy đua” gay cấn giữa các nghệ sĩ trẻ khi những tên tuổi lớn như Mỹ Linh, Tùng Dương… đều đồng loạt tự nguyện nhường phiếu bình chọn của mình cho “đàn em”. Thế nên, nhận định về các hạng mục còn lại không dễ.

Ở hạng mục Nhà sản xuất của năm, được đánh giá cao nhất là gương mặt gạo cội: nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Không chỉ là người làm nghề tài năng, có bề dày kinh nghiệm mà thẩm mỹ âm nhạc của nhạc sĩ cũng thuộc hàng tầm cỡ. Còn ở 4 gương mặt: Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie, Đỗ Hiếu và Dương K thì có vẻ như Tiên Cookie nổi trội hơn hẳn.

Ca sĩ Thanh Lam

Ngoài Nghệ sĩ mới của năm, Justa Tee cũng có tên ở hạng mục Music Video của năm với ca khúc Thằng điên kết hợp Phương Ly do anh đồng sáng tác cùng ViruSs. Tuy nhiên, đối thủ của Thằng điên khá nặng ký khi xuất hiện nhiều tên tuổi được ưa chuộng cùng những MV thậm chí được đánh giá là xuất sắc hơn: Chạy ngay đi (Sơn Tùng M-TP), Bùa yêu (Bích Phương)…

Trong hạng mục Bài hát của năm, cuộc đua tranh còn khiến người yêu nhạc hồi hộp hơn nhiều bởi hoàn toàn là các nghệ sĩ trẻ. Em không thể (Tiên Tiên), Huyền thoại (Phan Mạnh Quỳnh) hay Hành tinh song song (Thái Vũ) đều là các ca khúc nổi trội nhưng Có ai thương em như anh (Tóc Tiên) và Hôm nay tôi buồn (Phùng Khánh Linh) cũng được khán giả vô cùng yêu thích.

Về Album của năm, nếu như không tính Chat với Mozart II của Diva Mỹ Linh thì Thiên thần sa ngã của Bùi Lan Hương đang được đánh giá cao hơn cả.

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 diễn ra vào tối 16/4 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Hạt nhân cảm xúc”. Lễ trao giải có sự tham gia của: Thanh Lam, Lan Anh, Hồ Trung Dũng, Đức Tuấn, Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Phan Mạnh Quỳnh, Lộn Xộn Band, Thái Vũ, Phùng Khánh Linh… Đây là giải thưởng thường niên do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, See Sing Share của Hà Anh Tuấn đang được kỳ vọng ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm. Bên cạnh đó, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái cũng hứa hẹn là “kỳ phùng địch thủ” với các chương trình: Bình minh (Thanh Lam), Thời gian (Mỹ Linh) và Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương) để trở thành chủ nhân giải thưởng Chương trình của năm.

Ở 2 hạng mục Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm, ngoài các tên tuổi lớn, những cái tên như: Tiên Cookie, Tiên Tiên, Đông Nhi, Tiên Tiên, Vũ Cát Tường, Bích Phương… đều được đánh giá cao.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận