Hoa hậu Dương Thùy Linh: Đừng đánh mất tương lai vì cái lợi trước mắt

Bước sang tuổi 35, Hoa hậu Dương Thùy Linh giành vương miện của cuộc thi Mrs Worldwwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018).

 

Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Dương Thùy Linh được trao giải Hoa hậu Thân thiện. Sau khi lấy chồng, Dương Thùy Linh lui về "ở ẩn" để có thời gian chăm sóc cho tổ ấm. Vốn là một người kín tiếng, không thích những câu chuyện ồn ào, Dương Thùy Linh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà tập trung vào sự nghiệp kinh doanh và hỗ trợ chồng trong công việc.  

Thành công vượt kế hoạch

Chào hoa hậu Dương Thùy Linh, nhìn lại năm 2018, chị thấy điều gì hài lòng và điều gì còn hối tiếc?

Năm 2018 là một năm đáng nhớ đối với tôi. Việc đăng quang Hoa hậu Phụ nữ toàn Thế giới là thành công lớn nhất của tôi trong năm. Sau khi đăng quang cuộc thi, tôi thấy mình thành công vượt xa so với những kế hoạch vạch ra trước đó rồi, cho nên tôi không muốn nhìn lại là mình đã lỡ mất dự định gì. Vì thế, tôi không thấy tiếc nuối điều gì cả. Có chăng là ý định có em bé, điều tôi chưa làm được trong năm 2018.

Cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ toàn Thế giới?

Sau khi đăng quang, cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi, nhưng về lâu dài, tôi nghĩ sẽ có sự thay đổi. Sau cuộc thi đã có nhiều sự biến chuyển trong suy nghĩ, tư duy của tôi. Bản thân tôi đã và đang có những hành động rất khác và các kế hoạch của tôi cũng khác nhiều so với trước đây.

Quyết định tham gia một cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế ở tuổi 35 và đăng quang ngôi vị cao nhất, cảm giác của chị ra sao khi biết được xướng tên ở ngôi vị cao nhất?

Thời điểm đi thi, tôi không nghĩ mình sẽ đăng quang. Trong đêm chung kết, Ban giám khảo công bố top 10 rồi lập tức xướng tên top 3. Do đó, khi Á hậu 1 và 2 lộ diện, tôi thất vọng vì nghĩ mình dừng chân tại đây rồi. Đến khi họ gọi tên Mrs Việt Nam chiến thắng, tôi thật sự rất “sốc”. Đến bây giờ, tôi vẫn nói với ông xã là “Lúc đó, em không hiểu chuyện gì xảy ra và xử sự sao cho đúng”.

Hoa hậu Dương Thùy Linh cho rằng, cuộc thi đã làm cho chị thay đổi.

Khi còn trẻ hãy trang bị cho mình một nền tảng vững chắc

Dương Thùy Linh là hoa hậu nói không với scandal. Điều gì ở bản thân khiến chị cảm thấy chưa hài lòng nhất?

Tôi biết rõ vì sao đến thời điểm này tôi vẫn chưa thể đạt được "level" cao về độ nổi tiếng. Có lẽ tôi chưa thực sự xông pha khi làm nghề như những người khác. Hơn nữa, tôi cũng không chịu đánh đổi để tạo sự đột phá trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó nên tôi không thấy tiếc nuối điều gì cả. Việc tôi không sẵn sàng hy sinh cho nghề khiến cho cái nghiệp của tôi bị hạn chế cũng là điều dễ hiểu.

Là một trong những hoa hậu sở hữu đời tư sạch bóng scandal, chị muốn dành lời khuyên thế nào cho lớp trẻ?

Cuộc sống rất dài, tiền bạc có thể kiếm được cả đời. Những người có nền tảng tốt luôn muốn một đối tượng xứng đáng để trở thành mẹ của con họ. Chính vì thế, tôi muốn khuyên các em đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai. Đôi khi tiền bạc nhiều cũng không bằng việc có một người đàn ông có tri thức làm chỗ dựa. Đến tầm tuổi như tôi, các em sẽ thấy niềm vui lớn nhất là những người ở bên mình, là tổ ấm và đứa con.

Nhan sắc không thể tồn tại mãi. Nếu chỉ dựa vào nhan sắc thì ở độ tuổi 30, 40 khi nhan sắc tàn phai, các em sẽ phải dựa vào đâu? Chính vì thế, lúc còn trẻ hãy trang bị cho mình nền tảng vững chắc để lo cho cuộc sống sau này.

Đặt ra những mục tiêu ưu tiên làm trước

Vừa tự mình kinh doanh, kết hợp công việc MC và giờ đương chức Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới, chị cân bằng công việc và cuộc sống gia đình như thế nào?

Tôi không giỏi để cân bằng tất cả những điều đó. Tôi luôn trong tình trạng bị quá tải và lúc nào cũng có cảm giác không biết làm như thế nào để có thể hoàn thành tốt được các vai. Chính vì thế, tôi luôn tự đặt ra câu hỏi: “Cái gì đáng được ưu tiên nhất” và mục tiêu 5, 10 năm tới là gì?

Ai chẳng muốn chọn tất cả nhưng đôi khi phải biết bỏ cái gì kém quan trọng hơn để ưu tiên cho những gì quan trọng nhất. Ưu tiên của tôi trong 5 năm tới vẫn là gia đình. Tôi đã 35 tuổi, nếu không tập trung cho gia đình vào thời điểm này, sau này lớn tuổi muốn có thêm con cũng khó. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải lùi lại một chút, công việc kinh doanh để lại cho chồng để có thể chú tâm vào gia đình và hoạt động nghệ thuật một cách chu toàn.

Bên cạnh sự nghiệp “thăng hoa”, chị đang có một gia đình hạnh phúc. Bí quyết “giữ lửa” hôn nhân của chị là gì?

Tôi nhớ mãi lời khuyên của mẹ tôi. Mẹ bảo đến tuổi này, mẹ thấy rằng trong gia đình chuyện thắng thua không quan trọng bằng việc cả hai cùng đạt được mục đích chung. Cái tôi của mình càng bé thì hạnh phúc của gia đình càng lớn.

Trong cuộc sống gia đình, có khi nào chị và ông xã không tìm được tiếng nói chung, xảy ra bất đồng, tranh cãi?

Khi đưa ra quyết định gì, chúng tôi cũng thường tranh luận thẳng thắn với nhau, rồi người này nhường người kia một chút, cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung. Tôi nghĩ gia đình nào cũng thế thôi, bởi vì đôi lúc chúng ta phải biết lùi, biết nhìn nhau mà sống để tất cả được vui vẻ, không khí gia đình vui vẻ.

Hoa hậu Dương Thùy Linh ngoài xã hội và Hoa hậu Dương Thùy Linh khi trở về nhà khác nhau như thế nào, thưa chị?

Khi ra ngoài xã hội, ai cũng nghĩ tôi là một người rất chu toàn và hoàn hảo nhưng khi ở nhà, tôi không được khéo léo như những người phụ nữ khác. Tôi khá vụng về việc nhà, nhưng tính tôi luôn vui vẻ, nên tạo ra được hòa khí trong gia đình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

 

Bình luận

    Chưa có bình luận