Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 2,6 tỷ đồng cho các gia đình ở miền Trung

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp các gia đình ở miền Trung với tổng giá trị tiền và hàng cứu trợ đợt này gần 2,6 tỷ đồng.

 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ với tổng giá trị tiền và hàng cứu trợ đợt này gần 2,6 tỷ đồng. Trong ngày 30/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cử 2 đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương thăm hỏi và cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu 800 thùng hàng gia đình, 500 bộ dụng cụ sửa nhà, 1.000 tấm bạt, 800 hộp bột lọc nước P&G và 1 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão sỗ 9 và mưa lũ tại các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Đồng thời, cử 2 đoàn công tác trực tiếp tới các địa phương do Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân Thu làm trưởng đoàn đi cứu trợ tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Nguyễn Hải Anh làm trưởng đoàn đi cứu trợ tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Trước đó, đợt mưa lũ đầu tháng 10 và cơn bão số 5 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá gần 5 tỷ đồng cho 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống. Đợt cứu trợ bao gồm: 2,2 tỷ đồng tiền mặt, 2.390 thùng hàng gia đình, 480.000 viên lọc nước Aquatab, 120.000 gói bột lọc nước P&G và hơn 10 tấn hàng cứu trợ gồm: lương thực, thực phẩm, quần áo, sách vở…/.

Phương Thoa/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận