Tiền Giang: Buộc một giáo viên phải tự cách ly tại nhà

Sau khi từ tỉnh Hưng Yên về gia đình, cô Trần Thị Diễm D không tự cách ly mà còn tiếp xúc nhiều người, có nguy cơ lây lan nếu nhiễm bệnh Covid-19.

 

Ngày 6/8, Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo UBND xã Quơn Long buộc một giáo viên khi đi từ miền ngoài vào phải tự cách ly tại nhà, chấm dứt việc “dạy thêm, học thêm” để phòng ngừa dịch Covid-19.

Mới đây, cô Trần Thị Diễm D, giáo viên trường Tiểu học Quơn Long, huyện Chợ Gạo, đi từ tỉnh Hưng Yên về nhà tại ấp Long Thạnh, xã Quơn Long bằng đường hàng không và ô tô. Điều đáng nói sau khi về gia đình, người giáo viên này không tự cách ly mà còn tiếp xúc nhiều người, có nguy cơ lây lan nếu nhiễm bệnh Covid-19.

Đường vào ấp Tân Thạnh, xã Quơn Long - nơi ở của người giáo viên buộc phải cách ly tại nhà để phòng ngừa dịch Covid-19.

UBND xã Quơn Long vừa tổ chức đoàn cán bộ đến kiểm tra, yêu cầu cô Trần Thị Diễm D phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tuyệt đối không được tổ chức “dạy thêm, học thêm”. Bác sĩ Nguyễn Văn Bé, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo cho biết, trường hợp người giáo viên đi từ địa phương khác về đều phải tự nguyện cách ly theo đúng quy định. UBND xã phải có trách nhiệm giám sát công tác này.

“Tôi liên lạc với Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Quơn Long dứt khoát là phải chấp hành chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch Trung ương, tỉnh, huyện phải tiến hành chấn chỉnh ngay, không thể lơ là được. Mỗi địa phương mà có ca dương tính Covid-19 thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở đó nhiều lắm”, bác sĩ Nguyễn Văn Bé cho hay./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

 

 

 

 



 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận