Quảng Bình: Phao cứu sinh của người dân 'làng chạy lũ'

Nhà tránh lũ cất dựng khá kiên cố, bên dưới được đỡ bằng hàng chục thùng phi rỗng. Khi lũ dâng cao thì ngôi nhà cũng nổi lên theo

 

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4 và áp tháp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài làm nhiều nơi ở xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình ngập trong nước. Đáng nói, nhờ những ngôi nhà chống lũ, người dân nơi đây đã chủ động đối phó với nước lũ dâng cao, bảm đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của gia đình.

Bà Trương Thị Liệu vận chuyển đồ đạc đi chạy lũ.Bà Trương Thị Liệu, 55 tuổi, thôn 1 Cổ Liêm, xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa liên tục làm nước dâng cao ngập hết các khe suối, giao thông bị chia cắt. Sợ nước lũ bất ngờ đổ về trong đêm, bà thu dọn hết đồ đạc chuyển đến nơi khô ráo. Riêng đàn gia súc, gia cầm, bà Liệu lùa lên xe để chở đi lánh nạn ở lán trại trên núi cao, còn áo quần, thuốc men, nhu yếu phẩm, bà đưa lên cất ở nhà tránh lũ.

“Tôi thấy mưa gió, nước lũ lên nên gia đình đưa đồ lên nhà chống lũ, con cái thì đưa lợn lên xe để đưa vào trong rừng. Lúa và các đồ sinh hoạt gia đình phải đưa lên nhà tránh lũ hết”, bà Liệu chia sẻ.

Nước lũ đang bắt đầu lên cao ở xã Tân Hóa.Nhà tránh lũ được bà con ở đây cất dựng khá kiên cố, bên dưới nhà được đỡ bằng hàng chục thùng phi rỗng, sàn nhà, cột kèo được làm bằng gỗ và lợp tôn. Khi nước lũ dâng cao tới đâu thì ngôi nhà cũng nổi lên theo. Xã Tân Hoá, huyện Minh Hóa là vùng “rốn lũ” xung quanh là các dãy núi đá vôi bao bọc. Nước từ thượng nguồn đổ về kèm theo mưa lớn thì làng xã ngập trong biển nước.

Nhà nổi là phao cứu sinh của bà con vùng rốn lũ..Ông Cao Ngọc Châu, xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, mỗi nhà tránh lũ có giá từ 25 - 40 triệu đồng, ngôi nhà như chiếc áo phao cứu mạng của bà con. Có nhà chống lũ, bà con an tâm chủ động ứng phó, nếu lũ kéo dài nhiều ngày thì người dân vẫn nấu ăn, sinh hoạt ngay trên nhà chống lũ.

“Bắt đầu qua nửa tháng 7, đầu tháng 8, người dân xã Tân Hoá cứ nghe dự báo có mưa là lo lắng vì sợ nước vô nhà, sẽ thiệt hại lớn. Giờ, chúng tôi được trú mưa trong nhà chống lũ hiệu quả như này, cảm giác an toàn hơn”, ông Cao Ngọc Châu bày tỏ.

Người dân sinh hoạt, nấu ăn trong nhà nổi khi nước lũ dâng cao.Ông Cao Thanh Bằng, Trưởng công an xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, từ nhiều năm trước, sau khi một số người dân chạy lũ không kịp đành tìm cách trú ẩn trong hang đá, lèn núi cao. Sau đó, người dân nghĩ ra nhà việc làm nhà chống lũ. Đến nay, cả xã Tân Hóa có 450 nhà trong số hơn 700 hộ dân đều có nhà nổi.

“Kể từ năm 2010, ngập lụt lịch sử rất sâu, nhân dân Tân Hoá có ý tưởng, nghĩ ra cách tự làm nhà nổi bằng thùng phuy và phao để nổi lên. Bây giờ ngập nhà có tra (gác trên mái nhà), ngập tra có nhà chống lũ, cho nên đảm bảo an toàn cho người và tài sản”, ông Cao Thanh Bằng cho hay.

Từ đầu mùa mưa bão năm nay, huyện phân công các các bộ trực tiếp về các địa phương nắm bắt tình hình, sớm có phương án di dời dân đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình chủ động dự trữ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm ở các đồn Biên phòng, sẵn sàng ứng cứu cho người dân khi bị chia cắt, cô lập.

Ông Đinh Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, một số hộ nghèo, gia đình khó khăn được chính quyền hỗ trợ, kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ, xây nhà nổi tránh lũ, ông nói: “Huyện chỉ đạo quyết liệt bà con di dời đến nơi an toàn. Việc bà con tự làm nhà tránh lũ, nhà nổi nhờ nguồn vốn vay theo Quyết định 48. Do vậy, những năm qua, nhà nổi cơ bản phát huy được tác dụng, hỗ trợ bà con phòng chống thiên tai, đặc biệt là lũ lụt”.

Thanh Tuấn/VOV-miền Trung

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận