Nam Định: Đẩy nhanh chi trả hỗ trợ lao động gặp khó khăn

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện chi trả cho các đối tượng trên.

 

Khẩn trương rà soát hỗ trợ lao động tự do

Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, công khai theo quy định, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để người dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách và giám sát.

Ông Lưu Văn Tuyển, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nam Định cho biết: Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH Nam Định đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 12/7/2021 và Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 21/7/2021. Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã có trên 70 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn cũng như người sử dụng lao động, người lao động khẩn trương triển khai thực hiện chế độ, chính sách. Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các sở, ngành được giao nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương chỉ đạo rà soát đối tượng, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt.

    Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Nam Định kiểm tra công tác thẩm định hồ sơ.					Ảnh: Viết Dư

Liên quan đến việc hỗ trợ các đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do - LĐTD), Thông báo số 134, ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định nêu rõ: “Riêng các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng theo Quyết định số 30 của UBND tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, thẩm định, lập danh sách hỗ trợ, trình UBND tỉnh trước ngày 15/8”.

Theo đó, những LĐTD làm các công việc sau thuộc diện được chính quyền địa phương hỗ trợ: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác (người làm công việc bốc vác hàng hoá tại các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển); vận chuyển hàng hoá (người thực hiện vận chuyển hàng hoá bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển); lái xe mô tô chở khách (xe ôm), xe xích lô chở khách. Người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh thuộc một trong các lĩnh vực ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán ăn nhanh, cửa hàng bán đồ ăn mang về, hàng ăn uống trên phố, trong chợ, xe bán hàng ăn uống lưu động, quán rượu, bia, quán cà phê, giải khát); lưu trú (khách sạn, căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, phòng trọ); chăm sóc sức khoẻ (người làm nghề massage, xoa bóp y học, châm cứu không có địa điểm cố định; người làm việc tại các hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động massage, xoa bóp y học, châm cứu); cơ sở kinh doanh dịch vụ (làm việc tại các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet, karaoke, quán bar, phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ thể hình, aerobic, các cơ sở làm đẹp, spa)…

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, chính quyền tỉnh quyết định mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/lần (bằng mức tối thiểu theo Nghị quyết 68). Thời gian hỗ trợ: áp dụng từ 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021. Các đối tượng trên được hỗ trợ với điều kiện: Mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn hoặc 2.000.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị (mức chuẩn cận nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ); Cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định theo quy định của Luật Cư trú (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận); Cư trú, làm việc tại địa bàn áp dụng biện pháp thiết lập cách ly y tế hoặc làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Nam Định quyết định từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Không để hồ sơ đủ điều kiện tồn đọng

Tính đến ngày 6/8/2021, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 14 lao động tự do; 2/10 huyện, thành phố tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 24 hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ và 101 LĐTD đề nghị hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sở VH-TT&DL Nam Định đã thẩm định và trình UBND tỉnh 45 viên chức hoạt động nghệ thuật và 15 hướng dẫn viên du lịch. Sở Y tế phê duyệt hỗ trợ tiền ăn cho 5 trường hợp F0 và hỗ trợ tiền ăn cho 363 trường hợp F1.

Theo báo cáo nhanh của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay ngành đã lập, gửi thông báo về việc điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến 2.376 đơn vị và 148.817 lao động tương ứng với tổng số tiền được giảm mức đóng 12 tháng trên 51,5 tỷ đồng; đã giảm thu với số tiền gần 3 tỷ 455 triệu đồng cho 2.376 đơn vị với 148.817 người lao động.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH Nam Định đã có Công văn số 1319/SLĐTBXH-DN ngày 27/7/2021 về việc triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, nhưng đến nay chưa có hồ sơ phát sinh. Các chính sách khác như: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đến nay chưa có hồ sơ phát sinh.

2. Lao động tự do ở Nam Định được quan tâm hỗ trợ.	Ảnh: Viết Dư

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp đồng bộ trong việc triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ các trường hợp được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sở LĐ-TB&XH Nam Định tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; tập trung rà soát, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu hoàn thành chi trả cho các nhóm đối tượng còn lại trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo những trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiến hành thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ngay. Những trường hợp hồ sơ có những vấn đề cần xem xét thì tiếp tục hoàn thiện và trình sau; tuyệt đối không để hồ sơ đủ điều kiện tồn đọng. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong việc giải quyết chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương ngay từ đầu, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ.

Nghị quyết 68 bổ sung nhiều chính sách mới: Giảm thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương xuống còn 15 ngày; Bỏ quy định doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm đối với các hộ kinh doanh, chỉ quy định dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên; Giảm điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ 50% lao động xuống còn 15% lao động; Hỗ trợ người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1).

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận