Thế giới 'lặng lẽ' và thận trọng chào đón năm mới

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến người dân thế giới phải đón năm mới "lặng lẽ" và thận trọng.

 

Người dân Anh được khuyến cáo về việc không nên tổ chức tiệc mừng năm mới trong đêm 31/12 để ngăn ngừa Covid-19. Chính phủ nước này cũng ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn về giãn cách xã hội, nhưng màn bắn pháo hoa truyền thống vẫn được tổ chức. Ảnh: PA

Tại Pháp, lệnh giới nghiêm được thực thi từ 20h ngày 31/12 đến 6h ngày 1/1/2021 trên toàn quốc. Khoảng 100.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai trong đêm giao thừa để giữ các bữa tiệc và đám đông mừng năm mới trong tầm kiểm soát. Ảnh: Reuters

Vài người dân Johannesburg của Nam Phi tổ chức tiệc năm mới trên ban công trong lúc cảnh sát đi tuần tra trong đêm Giao thừa giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc vì đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro của Brazil trong đêm giao thừa cũng vắng vẻ hơn nhiều so với mọi năm. Ảnh: Reuters

Những con tàu của Hải quân Chile ở Valparaiso được trang trí đèn để chào đón Năm mới do Bộ Y tế nước này đã hủy màn bắn pháo hoa truyền thống vì đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters 

Đường phố xung quanh Quảng trường Thời Đại, thành phố New York của Mỹ cũng vắng lặng, chỉ có lực lượng an ninh tuần tra. Ảnh: Reuters

Cảnh sát New York tuần tra khu vực Quảng trường Thời đại tối 31/12/2020. Ảnh: Reuters.

Pháo giấy màu sắc rơi trên con phố vắng tanh ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ. Các buổi biểu diễn chào năm mới được phát trực tiếp trên truyền hình và internet. Ảnh: Reuters

Trong khi các nước ở Tây Bán cầu chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ở Đông bán cầu, người dân một số nước đã chào đón buổi sáng đầu tiên của năm mới. Người dân Bắc Kinh chụp ảnh khoảnh khắc bình minh, hy vọng một năm mới không còn đại dịch Covid1-19. Ảnh: Reuters

Vẫn là thói quen đi lễ chùa trong ngày đầu năm, nhưng năm nay, không còn cảnh đông đúc chen lấn thường thấy như những năm trước tại các đền, chùa ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Người dân Nhật Bản đổ tới đền Meiji trong ngày đầu năm. Ảnh: Reuters

Hoàng Phạm/VOV.VN (Tổng hợp)

 

Bình luận

    Chưa có bình luận