Thả trôi lo lắng cùng Không Độ dạo phố, về quê ngày Tết

Những tờ lịch đầu tiên của năm 2022 đã được lật mở, Tết cổ truyền đang về rất gần gợi bao cảm xúc đặc biệt. Với nhiều người, dù ngập trong khó khăn, căng thẳng hay 'bơi' trong deadline ngày cuối năm, Tết này, lòng họ bỗng nhẹ bâng để chọn về với gia đình, thư thả ăn bánh, uống trà đón Tết.

 

Sài Gòn những ngày này đã ngập tràn sắc xuân, phố Ông Đồ đã mài sẵn bút nghiên, đường mai vàng Nhà văn hóa Thanh Niên đã lung linh từ sớm để đón mọi người tới “check-in”. Những con phố, đường hẻm cũng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết qua từng khóm hoa, bài hát Tết khiến lòng người xốn xang, chộn rộn.

Tết đang đến rất gần với mọi người, mọi nhà.

Tết Nhâm Dần là một cái Tết thật đặc biệt với nhiều người, bởi sau một năm dằng dẵng, đìu hiu thì Tết đến phố phường đã “vui trở lại”. Những khóm hoa khoe sắc thay cho những sợi dây giăng mắc khắp nơi. Tết đến xuân về, lòng người cũng ngập tràn hy vọng vào một năm mới với những khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Thế nên Tết năm nay, thì vì lo lắng, căng thẳng, nhiều bạn trẻ “bỗng dưng” như cảm được ý nghĩa thực sự của ngày Tết. Thay vì đi đâu đó thật xa như trendy vài năm trước, họ chọn về sum vầy với gia đình. Được khỏe mạnh, được trở về nhà bình an đón Tết bên cha mẹ, người thân, trao nhau những món quà sức khỏe, ăn bánh uống trà trong gian bếp ấm cúng,… vậy là đủ.

 


Cùng ăn bánh thưởng trà, xóa tan căng thẳng nhẹ nhàng đón Tết.

Hồng Nhung, một bạn trẻ tại Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết: “Là người Sài Gòn, mình không có trải nghiệm hồ hởi về quê đón Tết như các bạn khác. Ở Sài Gòn những ngày Tết nhẹ nhàng như Không Độ khi gia đình dành trọn vẹn thời gian cho nhau, cùng nấu nướng, ăn bánh uống trà, dạo quanh phố phường, chúc Tết họ hàng,…” Tết luôn là khoảng thời gian rất thảnh thơi.

Với Thảo Quyên (25 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM), cô đã đặt vé máy bay từ 2 tuần trước để thư thả tận hưởng những ngày cận Tết ở Sài Gòn trước khi về Hải Dương: “Bố mẹ tôi gọi điện vào nói rằng chỉ mong tôi khỏe mạnh trở về nhà là đủ lắm rồi. Tôi sẽ về cùng với món quà sức khỏe là những chai Trà Xanh Không Độ cho gia đình giải nhiệt đón xuân. Làm việc vất vả cả năm rồi, Tết phải là lúc sum vầy để và dành cho nhau những món quà ý nghĩa”, Quyên tâm sự.


Trà Xanh Không Độ chứa hợp chất EGCG được bổ sung vitamin C giúp xóa tan mọi căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt đón Xuân cho mọi người.

Nhiều bạn trẻ khác cũng đã “quẳng hết gánh lo” săn sales để rũ bỏ căng thẳng, nhẹ nhàng đón Tết. Giày dép, mỹ phẩm, và một gói spa là những thứ mà Thu Hoài (Vũng Tàu) dự tính mua sau khi nhận thưởng Tết. Thế nhưng những ngày cận Tết, cô gái 26 tuổi này quyết định hủy bỏ kế hoạch mua sắm cho riêng mình. Thực phẩm, thức uống tốt cho sức khỏe cho gia đình mới là thứ cô quyết định chi tiêu.

“Năm nay do công việc bấp bênh, thu nhập của tôi giảm nhiều so với những năm trước. Khoản thưởng Tết không cao nên tôi cắt giảm tối đa chi tiêu cá nhân để dành tiền sắm quà Tết biếu gia đình”, Thu Hoài chia sẻ.


Những phần quà như thực phẩm, thức uống có nguồn gốc tự nhiên như những chai Trà Xanh Không Độ chứa hợp chất EGCG được bổ sung vitamin C, dù thân quen, mộc mạc nhưng hết sức thiết thực, giải tỏa căng thẳng, tốt cho sức khỏe mọi người, mọi gia đình trong ngày Tết được nhiều người lựa chọn để trao tặng cho gia đình, bạn bè. Mỗi phần quà sức khỏe nói lên tấm lòng và hy vọng vào một năm mới bình an, hạnh phúc.

Trên đường về, những chuyến xe chở những người con xa xứ về quê hương ngoài chất chứa những tình cảm, những nôn nao khó tả còn có cả những phần quà sức khỏe như những thùng Trà Xanh Không Độ mang về quê để cùng gia đình giải tỏa căng thẳng, ăn bánh, thưởng trà. Bởi bố mẹ, gia đình ở quê chẳng cần gì lớn lao, chỉ cần mỗi chúng ta được trở về trong mạnh khỏe, bình an, Tết năm nay đã là trọn vẹn.

 

 

 

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận