FPT đồng hành cùng Quận 7, TP.HCM xây dựng, triển khai Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid 19

Ngày 4/11/2021, tại TP.HCM, đã diễn ra 'Lễ ký kết giữa Quận 7 và Tập đoàn FPT - Báo cáo hoạt động Trung tâm Điều hành Kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công Quận 7' nhằm báo cáo kết quả triển khai mô hình ứng dụng công nghệ trong công tác phòng - chống dịch Covid-19.

 

Cùng với sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Lãnh đạo TP.HCM cũng như Lãnh đạo Quận 7, FPT đã đồng hành, đóng góp nguồn lực, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin, cung cấp giải pháp công nghệ trong việc xây dựng, triển khai Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid 19 phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công Quận 7, góp phần thực hiện mục tiêu chống dịch và khôi phục kinh tế của Quận 7. Từ 16/9 đến nay, sau hơn 1 tháng đưa vào hoạt động, mô hình ứng dụng công nghệ này đã phát huy vai trò tổng hợp dữ liệu về phòng chống dịch, xây dựng các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Quận 7, đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quận 7 và chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu: giảm thiểu số ca tử vong vì Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và thúc đẩy kinh tế.

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Võ Khắc Thái - Bí thư Quận uỷ Quận 7 cho biết: “Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, lần đầu tiên trong 24 năm kể từ ngày thành lập Quận 7, tất cả dữ liệu về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, an ninh trật tự mà đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: tình hình ca bệnh F0, năng lực y tế, khả năng điều trị, việc tiêm vaccine Covid-19, chăm lo an sinh, giải quyết phản ánh, tình hình phục hồi kinh tế, doanh nghiệp, lao động, việc làm, quản lý an ninh trật tự và giao thông, … được cập nhật hằng ngày, hằng giờ, thể hiện trực quan trên màn hình Trung tâm và kết nối với thiết bị di động của các lãnh đạo trên địa bàn Quận 7. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong công tác chính quyền, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử”.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho hay: “Tôi đánh giá cao việc xây dựng mô hình trung tâm điều hành bằng công nghệ. Đây là công trình lịch sử, không chỉ của quận mà còn là mô hình thí điểm đầu tiên của thành phố. Mô hình này phù hợp với công thức phòng, chống dịch: Vắc-xin, 5K, thuốc và công nghệ. Đây được xem là những hạt giống quý giá, thành công của mô hình như báo cáo của Quận 7 sẽ được nhân lên toàn thành phố trong thời gian tới”.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 cho biết: Trong 30 ngày của tháng 10/2021, sự khôi phục kinh tế của chúng ta rất là đáng mừng. Trong 3 tháng cuối năm nếu duy trì theo tốc độ này thì kinh tế Quận 7 sẽ phục hồi ít nhất tương đương năm 2020, mặc dù chúng ta bị ảnh hưởng lớn bởi dịch. Có thể nói tới thời điểm này, tốc độ phục hồi phát triển của quận tương thích với tốc độ kiểm soát dịch. Như vậy Trung tâm điều hành đã thực hiện 2 yếu tố chính là kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế thành công.”

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa và lãnh đạo quận 7 trao văn bản  hợp tác tại lễ ký kết

Trong giai đoạn hiện tại, Trung tâm sẽ thực hiện tốt công tác kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, là công cụ hỗ trợ cho chính quyền trong nhận diện “Hộ kinh doanh xanh”, “Doanh nghiệp xanh”, “Cá nhân xanh” và “Tổ dân phố xanh” trên nền hệ thống dữ liệu đã được phân tích đầy đủ, chính xác… Về lâu dài, Quận 7 tiếp tục mở rộng phát triển dịch vụ hành chính công với ba trụ cột chính: (1) Phát triển công nghệ để lãnh đạo quản lý công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đánh giá năng lực cán bộ để phân công phù hợp, (2) Thông qua mối quan hệ giữa công chức và người dân để đánh giá cán bộ, công khai quy trình, hồ sơ để phục vụ dân tốt hơn và (3) Chính quyền phục vụ nhân dân công khai, minh bạch các loại thủ tục hành chính để người dân giám sát, xây dựng chính quyền.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: “Phương thức của FPT hành động, chính là đặt công nghệ làm trung tâm - công nghệ vị nhân sinh, công nghệ vì nhân dân. Mô hình này nếu được áp dụng vào công thức 3 nhất: Lãnh đạo sát nhất, Dữ liệu đầy đủ nhất và Hành động quyết liệt, nghiêm túc nhất thì chúng ta có thể tạo ra những thay đổi mang tính thắng lợi”.

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với mong muốn đồng hành cùng các tỉnh, thành phố đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, an sinh xã hội, FPT triển khai Chương trình FPT eCovax. Cụ thể, FPT đề xuất các sáng kiến, mô hình, giải pháp chuyển đổi số nhằm giúp địa phương nhanh chóng cập nhật dữ liệu chính xác, kịp thời; từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng, điều hành hiệu quả; giảm thiểu tỷ lệ tử vong do Covid-19, đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế. Đồng thời, FPT eCovax hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành từ xa không gián đoạn nhờ các giải pháp số đáp ứng nhu cầu bức thiết trong từng giai đoạn, đi từ sống sót đến thịnh vượng.

Sau giai đoạn triển khai ban đầu, để phát huy những thành tựu giai đoạn 1, chính quyền Quận 7 tiếp tục ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT thực hiện giai đoạn 2 để tiếp tục hoàn thiện Trung tâm điều hành, với các nội dung chính bao gồm: Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào việc tạo ra Tổng đài tiếp nhận tự động, Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà nhằm tạo ra thêm 1 kênh thông tin 2 chiều giữa chính quyền và người dân; Hoàn thiện và chuẩn hóa hệ thống báo cáo, nhập liệu, hướng tới việc thu thập dữ liệu tự động nhưng vẫn đảm bảo báo cáo theo thời gian thực hoặc “gần thực”; Bước đầu cùng quận thực hiện chuyển đổi số trong một số lĩnh vực của chính quyền và khối đảng ủy Quận 7…

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận