Huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Trong 3 ngày 22 – 24/6, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, từ ngày 22 – 24/6, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có 269 đại biểu chính thức.

Ông Lê Tiến Nhật tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội về các hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đã kết nạp được 1.746 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 93,6% (vượt chỉ tiêu đề ra là hơn 80%). Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, thành phố; xây dựng và thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 10,2%/năm; mức tăng thu ngân sách bình quân năm đạt 16,6%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/năm. Hiện, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 39,6%; công nghiệp xây dựng chiếm 55,1%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 5,3%.

Để tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, Huyện Thanh Trì đã bố trí hơn 1.210 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng 17 dự án đường giao thông với chiều dài 25,96km, trong đó có nhiều tuyến đường trục chính, đường kết nối, đường liên xã...

Tập trung xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị. Trong nhiệm kỳ qua, Thanh Trì đã xây dựng mới 8 trường học, 2 trụ sở xã; 8 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 5 trạm y tế; cải tạo nâng cấp 17 trường học, 4 trụ sở xã... Ngay từ cuối năm 2015, 15/15 xã của huyện được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, đến nay, Thanh Trì đã trở thành điểm sáng về bảo vệ môi trường gắn với trật tự văn minh đô thị của Thành phố...

Đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ mới 2020 -2025, huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động. Đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 13,2%/năm. Hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu giao thu ngân sách nhà nước hàng năm, tiến tới bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch đô thị…Để làm được điều này, huyện Thanh Trì cần tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV đã thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Ông Lê Tiến Nhật được bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 264/269 phiếu, đạt tỷ lệ 98,14%.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, trong đó có 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. 100% đại biểu dự đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận