Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết các chư tăng dịp Chôl Chnăm Thmây

  • 06/04/2019 11:52:25
  • Vũ Dũng - Thạch Hồng/VOV
  • Chính trị
  • 0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, chúc Tết Ban chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và cán bộ giáo viên Trường Bổ túc Văn hóa Pali.

Trong không khí vui tươi đón mừng Chôl Chnăm Thmây, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 6/4, tại Chùa Khleng, tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, chúc Tết Ban chấp hành Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và cán bộ giáo viên Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Sóc Trăng.

Vui mừng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết, Hòa thượng Tăng Nô, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 1/3 dân số tỉnh, sống đoàn kết, chan hòa với dân tộc Kinh, dân tộc Hoa.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 130 cơ sở thờ tự thuộc Phật giáo Nam tông Khmer với 1.873 vị sư sãi đang tu học; 13 vị Hòa thượng, 13 vị Thượng tọa, 66 vị Đại đức. Đa số người Khmer đều theo Phật giáo Nam tông Khmer, đời sống văn hóa, tinh thần luôn gắn bó với chùa chiền.

Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng được thành lập vào năm 1963 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần tích cực trong việc thu hút được nhiều trí thức và đồng bào, sư sãi Khmer tự nguyện tham gia phong trào cách mạng.

Nhiều gia đình, ngôi chùa, phum, sóc Khmer đã trở thành cơ sở cách mạng an toàn, vững chắc, hết lòng thương yêu, che chở, đùm bọc cán bộ cách mạng trong những năm kháng chiến gian khổ.

Những năm qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước của tỉnh đã tích cực vận động, động viên tinh thần đồng bào, sư sãi trong việc phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xóa dần những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; đẩy mạnh công tác dạy và học chữ Khmer. Hội cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như từ thiện xã hội, vận động xây dựng nhà tình nghĩa...

Về Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, ông Lâm Nhưm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường thành lập năm 1994 và đến nay có 46 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Trường thành lập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào và sư sãi Khmer các tỉnh Nam bộ, giải quyết khó khăn trước đây. Đó là các sư sãi các tỉnh sau khi học xong các lớp Pali sơ cấp tại các chùa thì phải nghỉ học vì không có trường cao cấp hơn. Qua 22 năm hoạt động, Trường đã đào tạo được 1.225 học viên, trong đó tốt nghiệp trung học phổ thông trên 550 học viên.

Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ có nhiệm vụ đặc thù, vừa tổ chức dạy chuyên môn văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên, vừa giảng dạy chương trình trung cấp tiếng Pali ngữ văn Khmer trung học.  Trường còn có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao các vị chư tăng và đồng bào Khmer đã luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Thủ tướng đánh giá cao Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ đã đào tạo nhiều cán bộ, sư sãi người Khmer, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng phật tử Khmer; thầy giáo, cô giáo Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ.

Thông báo kết quả tích cực về kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, trong những năm qua, chư tăng phật giáo Nam tông Khmer, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo Phật giáo tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội, góp phần phát huy giá trị văn hóa, đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ và các hoạt động từ thiện xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đánh giá cao sự chung tay của sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer và toàn thể tín đồ Phật giáo tỉnh Sóc Trăng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc nói chung và của Sóc Trăng nói riêng.

Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, Phật giáo Nam tông Khmer và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, với phương châm Đạo pháp - Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội, sẽ tiếp tục hướng dẫn chư tăng, tín đồ phật tử trong tỉnh tu học, không ngừng trau dồi kiến thức phật học, thế học, đạo hạnh, trở thành những tín đồ phật tử mẫu mực, rèn luyện, hành đạo theo chính pháp và phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  

Thủ tướng cũng mong muốn các chư tăng phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào Khmer, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng lao động, sản xuất; xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, đoàn kết, gắn bó trong nội bộ và đoàn kết dân tộc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh./.

Bình luận

    Chưa có bình luận