Công an Lạng Sơn - một năm vượt qua nhiều thách thức

Năm 2021, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích trong công tác, Công an Lạng Sơn được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

 

Kết quả các mặt công tác công an đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới Lạng Sơn ổn định. Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xử lý giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, triển khai hiệu quả chương trình, quy chế phối hợp bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực: bảo vệ an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội, phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... Trên lĩnh vực an ninh, công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng. Điển hình là đã bước đầu giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân ở thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình liên quan đến quyền lợi của bà con, hoặc vụ khiếu nại của người dân xã Hữu Lệ, huyện Văn Quan về các chủ trương xây dựng nông thôn mới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp siết chặt quản lý xuất nhập khẩu gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nên có những thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ xe chở hàng xuất khẩu tại các tuyến đường lên cửa khẩu. Công an Lạng Sơn tham mưu cho chính quyền kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quản lý biên giới, cửa khẩu. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa gắn với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đã điều tra làm rõ 337 vụ, 427 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản trị giá trên 1,3 tỷ đồng, tỷ lệ phá án đạt 92,66%, trong đó các vụ trọng án được khám phá 100%, triệt phá 17 băng nhóm tội phạm. Nét nổi bật của công an tỉnh Lạng Sơn là kết quả đấu tranh thành công nhiều chuyên án. Điển hình là chuyên án 1220.T: khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Văn S. – Giám đốc Công ty TNHH TM&XNK Tuấn Sơn về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền 237,5 triệu USD và chuyên án 0221.T: khởi tố vụ án, bị can đối với Hoàng Phương D. – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Duy Đức về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền 177,7 triệu USD. Trong lĩnh vực tội phạm kinh tế, cả năm qua đã xử lý 48 vụ, 92 bị can, xử lý 294 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; ngày 28/01/2021, công an tỉnh khởi tố 01 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 9 tỷ đồng. Ngày 22/11/2021, phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng; ngày 10/01/2021, tại thị trấn Thất Khê, huyện Trà Lĩnh, công an tỉnh đã tổ chức phá thành công chuyên án 0121-N, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu thành công 02 bé trai.

Đáng chú ý, trên địa bàn Lạng Sơn xuất hiện loại tội phạm lừa đổi ngoại tệ, cho tặng quà từ nước ngoài về Việt Nam, giới thiệu đầu tư vốn vào sàn giao dịch điện tử, cho vay tiền qua mạng, giả danh cán bộ công an, quân đội, viện kiểm sát, tòa án, hải quan sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để gọi điện, nhắn tin lừa đảo. Trung tá Hoàng Gia Định, trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết đơn vị đã phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn Lạng Sơn có biểu hiện hoạt động sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Chỉ trong thời gian 10 ngày từ ngày 10 đến 20/01/2022 đã xác minh, thu thập, củng cố tài liệu và làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Quá trình đấu tranh đã làm rõ 03 đối tượng Nguyễn Phi Thịnh trú tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Nguyễn Đình Thìn và Nguyễn Xuân Thìn, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế mua các tài khoản Facebook đăng ký bằng thông tin của người nước ngoài với giá 150.000 đồng/tài khoản. Từ những tài khoản Facebook, các đối tượng lập các trang Fanpage với dạng tên như: Hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ vay vốn nhanh, v.v. với hình đại diện giống của các công ty tài chính, sau đó đăng bài với nội dung “Hỗ trợ vay vốn từ 10 triệu đến 200 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMND – CCCD, thẻ ngân hàng, số điện thoại” sau đó cho chạy quảng cáo để nhiều người có thể nhìn thấy bài đăng. Khi có người vay tiền, các đối tượng yêu cầu họ cung cấp các thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về 3 điện thoại. Từ các thông tin cá nhân người vay cung cấp, các đối tượng thông qua ví điện tử MoMo để rút tiền tài khoản ngân hàng từ người cần vay sau đó chuyển đi các ví điện tử MoMo đăng ký với thông tin giả. Sau khi chuyển qua nhiều ví để che giấu nguồn tiền, các đối tượng mới chuyển về tài khoản ngân hàng của bản thân để chiếm đoạt. Bước đầu các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn như trên, đã chiếm đoạt của hơn 100 người ở các địa phương trên địa bàn cả nước với số tiền trên 500 triệu đồng. Ngày 21/01/2022, phòng An ninh và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự theo điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngày 22/01/2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Phi Thịnh, Nguyễn Đình Thìn, Nguyễn Xuân Thìn để điều tra, xử lý theo quy định. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra. Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã tổ chức phá chuyên án 0121B, bắt khởi tố 06 bị can về hành vi cá độ bóng đá. Được biết đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện các giao dịch cá cược với số tiền khỏag 69 tỷ đồng.

Đại tá Thái Hồng Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo triển khai công tác công an năm 2022.

Thượng tá Vũ Tiến Đức, phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ đầu năm 2001 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra 14 vụ giết người, 106 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ vô ý làm chết người, 03 vụ đe dọa giết người, 01 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, 02 vụ cướp tài sản, 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 15 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 13 vụ 4 hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, 03 vụ chống người thi hành công vụ. Nhìn chung tội phạm các loại chủ yếu do mâu thuẫn bột phát chưa được ngăn chặn kịp thời, thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích dẫn đến không kiểm soát được hành vi; một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, vay mượn tài sản kinh doanh rồi chiếm đoạt với số tiền thống kê đến nay trên 85 tỷ đồng... Tệ nạn đánh bạc dưới các hình thức như xóc đĩa, đánh bạc trên không gian mạng như cá độ bóng đá, game bài đổi thưởng có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, đã xảy ra một số trường hợp lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi, buôn lậu các trang thiết bị y tế phòng chống dịch từ Trung Quốc về Việt Nam và từ Việt Nam sang Trung Quốc, đã phát hiện bắt 11 vụ, 12 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ liên quan đến mặt hàng phòng chống dịch COVID-19, thu giữ 160 máy đo thân nhiệt, 5.000 khẩu trang y tế, 57.500 chiếc kính chắn giọt bắn, 5,5 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng, 2.800 máy đo nồng độ ô-xi, 30 máy phun sương khử khuẩn. Công an tỉnh Lạng Sơn thường xuyên nắm tình hình công tác phòng chống dịch bệnh, xuất nhập cảnh – xuất nhập khẩu, kinh tế biên mậu, giải quyết 1.691 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, cấp 13.902 giấy thông hành cho lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, các đơn vị nghiệp vụ bắt, điều tra khởi tố 76 vụ, 233 bị can về hành vi tổ chức môi giới cho người xuất nhập cảnh trái phép, xử lý hành chính 202 đối tượng người nước ngoài vi phạm quy định về quản lý xuất nhập cảnh, điều tra xử lý 02 đối tượng là nhân viên Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để trục lợi, khởi tố 01 vụ 16 đối tượng về hành vi giả mạo trong công tác liên quan đến kỳ thi sát hạch lái xe mô tô, xác minh làm rõ 01 đối tượng có hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ giả chuyển Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Công an tỉnh đã triệt phá 02 chuyên án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số lượng lớn trên 145 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại. Mới đây nhất, 12h ngày 27/01/2022, Vương Xuân Lộc – sinh năm 1972 và mẹ là bà Vương Thị Phòng – sinh năm 1940, trú tại Thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng đến nhà em trai ruột là Vương Xuân Hiếu – sinh năm 1980 để hỏi về việc Hiếu nhổ bỏ số cây hồi mà Lộc trồng trên mảnh đất của Hiếu. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giằng co đánh nhau, Hiếu đã chạy vào bếp lấy một con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Lộc làm anh Lộc tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Lạng Sơn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung rà soát, đấu tranh bóc gỡ các đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, triệt xóa các điểm mua bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy, đã phát hiện, bắt 301 vụ, 476 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 11,3 kg heroin, 9,3 kg ma túy tổng hợp, 05 khẩu súng, 143 viên đạn các loại, điều tra triệt 5 phá 09 đường dây, 27 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. tăng cường công tác nắm tình hình người nghiện ma túy, phát huy hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quan tâm làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện, tổ chức vận động người dân, doanh nghiệp hỗ trợ công tác cai nghiện, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện được dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống. Trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, Công an Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự, tạo điều kiện cho phạm nhân đã chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội, phát huy hiệu quả đề án “Bảo đảm tái hòa nhập đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025”, “Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn Lạng Sơn”... Cũng như nhiều thời điểm khác trong năm, dịp Tết Nhâm Dần này lực lượng công an tỉnh triển khai lực lượng, phương án bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường, giải quyết tình trạng ùn ứ xe chở hàng nông sản lên các cửa khẩu, gắn với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cán bộ phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn họp bàn triển khai công tác phá án.

Còn rất nhiều chuyên án, nhiều chiến công thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn trong năm qua. Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an Tỉnh Lạng Sơn cho biết: thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, công tác đấu tranh với một số loại tội phạm như tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, ma túy, tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm… sẽ còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, lãnh đạo công an tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu của các đơn vị nghiệp vụ. Những ngày này, công an Lạng Sơn đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác, bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của bà con các dân tộc trên địa bàn biên cương đông bắc Tổ quốc./.

Thảo Minh

 

Bình luận

    Chưa có bình luận