Tạo sự đã rồi

Triển vọng chiến thắng của ông Trump trong cuộc chiến pháp lý này mỗi lúc trở nên thêm mong manh và mờ mịt.

Ở nước Mỹ, tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn không công nhận thắng cử của cựu phó tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và vẫn kiên định cuộc chiến pháp lý sau bầu cử để có thể tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Triển vọng chiến thắng của ông Trump trong cuộc chiến pháp lý này mỗi lúc trở nên thêm mong manh và mờ mịt. Trong khi đó, ông Biden đã xúc tiến việc thành lập chính phủ mới để có thể cầm quyền được ngay sau khi chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ vào 12 giờ trưa ngày 20/1/2021. Ông Biden và cộng sự không giấu giếm chủ định sẽ lật ngược không ít quyết sách của ông Trump ngay trong ngày cầm quyền đầu tiên. Cũng chính vì thế mà mọi quyết định hành động của ông Trump trong những ngày này rất nhạy cảm về chính trị đối nội cũng như đối ngoại ở Mỹ. Vừa mới đây là quyết định của ông Trump triệt thoái binh lính Mỹ ra khỏi Afghanistan và Iraq. Bất chấp lo ngại sâu sắc của NATO và của các đồng minh chính trị và quân sự của Mỹ ở hai đất nước này. Cũng như bất chấp khả năng khi ông Biden lên cầm quyền thì lại có thể quyết định khác.

Thực chất mục đích của ông Trump với quyết sách mới này là tạo sự đã rồi. Trước hết, ông Trump chủ ý thể hiện là người kiên định thực hiện đến cùng mọi cam kết vận động tranh cử. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ông Trump nếu được tiếp tục cầm quyền và quan trọng còn hơn thế nếu rồi đây bị buộc phải rời khỏi Nhà Trắng. Cho dù quyết sách này bị ông Biden thay đổi thì nó vẫn đã có tác động mà ông Trump muốn có được tới bộ phận dân Mỹ và cử tri Mỹ ủng hộ mình và vẫn khiến cho ông Biden gặp không ít khó khăn trong việc xử lý hệ lụy của nó. Nó góp phần làm cho ông Biden có điểm xuất phát không thuận lợi chút nào về đối ngoại khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình./.

Ngân Hà

Bình luận

    Chưa có bình luận