Những kết quả đạt được thể hiện các định hướng phát triển của Hapro đã đi vào thực tế kinh doanh.
Nếu việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được quan tâm thì chắc chắn sức cạnh tranh của nông sản Việt sẽ tăng. Nhưng tại sao nông dân và doanh nghiệp chưa mặn mà.
Cách làm nông ăn xổi cuốn theo vòng luẩn quẩn trồng - chặt… khiến hàng loạt nông dân ở Tây Nguyên lâm vào tình trạng phá sản, nợ nần chồng chất.
Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội kết nối và được hỗ trợ thêm thông tin để tham gia đưa sản phẩm trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài.
Sáng 29/9, tại Hà Nội, Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiêu Dùng Việt Nam (VCCU) chính thức ra mắt, với tình thần đoàn kết, tận tình giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển.
Mặc dù được coi là 'cường quốc' về xuất khẩu nông sản trên thế giới, song có đến 90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô.
Sáng 11/10, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ tư với chủ đề: "Từ CPTPP tới EVFTA: Cùng nông dân đi chợ thế giới".
Khả năng thông quan phụ thuộc vào lượng hàng đưa về cửa khẩu cũng như thời gian làm thủ tục nên cần chia sẻ qua nhiều các cửa khẩu khác.
Đã có không ít sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam bị người tiêu dùng quốc tế không có thiện cảm.
Ngày 14/11, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm 'Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông sản vào thị trường Trung Quốc'.