Thông điệp bảo vệ cuộc sống bằng tiêm vắc-xin phòng bệnh nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ 180 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc cả 5 châu lục.
Đây là ổ dịch bệnh Bạch hầu đầu tiên ghi nhận trên địa bàn xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) từ năm 2004 đến nay.
Bệnh bạch hầu hiện chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ và tiếp xúc với mầm bệnh.
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xuất hiện 8 ổ dịch bạch hầu với 9 trường hợp mắc bệnh (trong đó 1 trường hợp người lành mang trùng).
Bộ Y tế gửi Công điện số 3592/CĐ-BYT ngày 2/7/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân bạch hầu tại các tỉnh…
Sáng 3/7, Sở Y tế Đắk Nông cho biết, tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện thêm 3 ca mắc bệnh bạch hầu mới. Tổng số ca bạch hầu ở tỉnh này là 15.
Bệnh bạch hầu được ghi nhận ở mọi lứa tuổi, đặc biệt có những trường hợp bệnh nhi mắc bạch hầu và tử vong đã tiêm vaccine.
Hiện nay cần tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở vùng có dịch trước (4 tỉnh Tây Nguyên), sau đó tính tới các tỉnh có nguy cơ.
Theo TS. Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, có tới gần 50% ca bệnh không có triệu chứng, chứng tỏ bệnh đã lưu hành trong cộng đồng.
Là một trong những tỉnh đang có số ca mắc bạch hầu cao, Đăk Nông tính đến phương án chuẩn bị phòng thi cách ly cho các thí sinh.